Làm rõ thông tin bà nội đầu độc cháu trai 11 tháng tuổi ở Thái Bình

Trên báo Công an TPHCM, ngày 4/8, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi vấn một phụ nữ là bác sĩ tên Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, thường trú tại xã Tân Bình) hiện đang công tác ở bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã cho cháu trai tên L.T.D.M (SN 2019) uống sữa với thuốc độc.

Chiều 4/8, VTC News cho hay, chính quyền UBND xã Tân Bình hiện đang phối hợp với lực lượng công an làm rõ. Theo đại diện UBND xã Tân Bình, sự việc xảy ra từ cuối tháng 7/2020. Bố mẹ cháu M. hiện sinh sống tại Hà Nội, thời gian qua cháu M. được đưa về nhà bà Lệ và xảy ra sự việc trên. Vợ chồng bà Lệ cùng công tác tại huyện Vũ Thư nên ít có sự giao lưu với địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu M. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thái Bình, sau đó được các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Được biết cháu M. vốn sinh non, phải nằm lồng kính, bị một số bệnh nên không phát triển bình thường. Hiện, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Công an TP Thái Bình điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ