Làm bài tốt nhé, "ngựa vàng 2k2"!

Làm bài tốt nhé, "ngựa vàng 2k2"!

Thời tiết trên mọi miền của Tổ quốc khá thuận lợi. Công tác tổ chức được các địa phương chuẩn bị chu đáo từ an ninh trật tự vòng ngoài, đến kiểm tra y tế, phát khẩu trang, đo thân nhiệt,  hỗ trợ các trường hợp đặc biệt…

6h sáng, trên đường phố Hà Nội đã lác đác bóng dáng của chiếc áo đồng phục. Nhiều em tự đi nhưng cũng có không  ít bậc cha mẹ đưa con đi thi. Họ đi khá chậm rãi. Có người còn tranh thủ thủ thỉ cùng con như muốn nhắc nhở, động viên các em, bình tĩnh và cố gắng hết sức làm bài thi.

Anh Nguyễn Văn Hào (xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) chia sẻ, năm nay kỳ thi diễn ra trong điều kiện có dịch bệnh nhưng vẫn thấy yên tâm, bình tĩnh. “Hôm làm thủ tục dự thi, tôi theo dõi thấy công tác phòng dịch của nhà trường, điểm thi rất tốt. Vì vậy, tôi động viên con cố gắng, tự tin và làm bài thi hết sức mình”, anh Hào nói với Báo GD&TĐ.

Làm bài tốt nhé, "ngựa vàng 2k2"! ảnh 1
Làm bài tốt con nhé, mẹ luôn bên cạnh con

Chưa có năm nào, đất nước và ngành Giáo dục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách như năm nay.

Ngay việc quyết định có hay không tổ chức kỳ thi cũng đã tốn không  ít giấy mực, thời gian bàn thảo và sự quan tâm của toàn xã hội. "Qua một số lần họp với Thường trực Chính phủ và Chính phủ gần đây; cũng như trao đổi với tỉnh, thành, cho thấy các địa phương đánh giá cao sự cần thiết cũng như quyết tâm tổ chức tốt kỳ thi này", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ.

Cuối cùng, quyết định tổ chức kỳ thi cũng  được đưa ra, đi cùng với quyết tâm tổ chức tốt kỳ thi này từ phía các địa phương và ngành Giáo dục. Một số địa phương  phải thực hiện cách ly xã hội, như  Đà Nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam… phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi.

Số liệu tổng hợp của Bộ GD&ĐT về buổi làm thủ tục dự thi chiều ngày 8/8 cho thấy, có 866.946 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 96,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 32.229 , chiếm 3,58%; trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 26.168 chiếm 2,91% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Với những khu vực bị dịch bệnh đe dọa, thí sinh, những người làm trong ngành Giáo dục và chính quyền địa phương, cũng có đôi chút hụt hẫng và khắc khoải khi không thể cùng cả nước tham dự kỳ thi. Không ít người lo lắng  nếu phải thi đợt hai, các em sẽ thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa “ngựa vàng 2k2”. Tuy nhiên, mọi lo lắng đã được giải tỏa bằng những chỉ đạo, giải pháp hợp tình, thuyết phục từ phía Bộ GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đại học.

Sáng nay mới là buổi thi đầu tiên, kỳ thi còn kéo dài đến hết ngày mai. Mong rằng các em – “những chú ngựa vàng 2k2” - sẽ nỗ lực cao nhất, làm bài thi cẩn trọng, chỉn chu và đạt kết quả tốt nhất.

Tiếp theo đó, là phần việc quan trọng của những người làm công tác thi. Nếu các em cần bình tĩnh, nỗ lực bao nhiêu để làm tốt bài thi, thì những người làm công tác coi thi, thanh tra, chấm thi … cũng cần sự thông tuệ, minh bạch và tinh thần trách nhiệm bấy nhiêu.

Chỉ khi cả xã hội chung tay với ngành Giáo dục mới mang lại những quả ngọt cho đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.