Lai Châu: Vi phạm quản lý chế độ của học sinh, hiệu trưởng bị kỷ luật

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong hai năm học 2017- 2018 và 2018-2019, ông Phạm Thanh Tùng có nhiều vi phạm liên quan đến tiếp nhận, quản lý một số chế độ của học sinh không đúng quy định. Ngoài ra, ông Tùng còn để vợ làm một số công việc trong cơ quan do mình phụ trách không bảo đảm quy định của Nhà nước.

Ông Tùng cũng trực tiếp và đồng thời để cấp dưới ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp thực phẩm cho học sinh một số mặt hàng cao hơn giá thị trường. Quá trình tiếp nhận, sử dụng hàng hóa tài trợ cũng không đúng mục đích, gây thất thoát phải bồi thường.

Từ những khuyết điểm, vi phạm trên, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Nậm Nhùn đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Trung Chải bằng hình thức cảnh cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.