Lại bắt được cá lăng khổng lồ trên sông Sêrêpôk

Sau hai giờ vật lộn, người đàn ông ở tỉnh Đăk Nông cùng cậu con trai đã đưa được con cá lăng gần 50 kg bị dính câu lên thuyền.

Con cá lăng gần 50 kg. Ảnh: Thiên Thiên
Con cá lăng gần 50 kg. Ảnh: Thiên Thiên

Chiều 8/6, ông Nông Văn Mế (thị trấn Ea TLing, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông) phát hiện con cá lăng lớn mắc câu trên sông Sêrêpôk. Sau gần hai giờ vật lộn, ông và cậu con trai mới đưa được con cá lăng đuôi đỏ gần 50 kg, dài hơn 1,7 m lên thuyền. 

"Tôi thả câu gần một tuần nay, túc trực mãi mới bắt được chú cá lăng này", ông Mế kể. Con cá "khủng" sau đó được ông đem bán cho nhà hàng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk với giá 20 triệu đồng.

Chủ nhà hàng cho biết, con cá này sẽ được xẻ thịt bán với giá khoảng bán từ 450 đến 480 nghìn đồng một kg. Tuần trước, họ cũng mua được một con có trọng lượng tương đương.

Cứ đến mùa mưa, khi đập thủy điện trên sông Sêrêpốk xả nước, cũng là thời điểm người dân câu được những con cá lăng lớn.

Theo một số chủ nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột, cá lăng đuôi đỏ là loại cá nước ngọt quý hiếm, chủ yếu sống hoang dã trên sông Sêrêpôk. Thịt của nó giàu chất dinh dưỡng nên được khách hàng ưa chuộng.

lai-bat-duoc-ca-lang-khong-lo-tren-song-serepok-1

Con cá hiện được bán chonhà hàng ởBuôn MaThuột. Ảnh:Thiên Thiên.

Hồi cuối tháng trước, ông Nguyễn Đình Sơn (ở huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông) đã câu được hai con cá lăng, mỗi con trên 40 kg.

Trước đó, tháng 5/2015, ông Phạm Văn Hoài (40 tuổi, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) cũng câu được hai con cá lăng đuôi đỏ nặng 28 kg và 18 kg. Ngày 28/1, ông Nguyễn Văn Chắc (xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông) cũng câu được con cá lăng đuôi đỏ 43 kg.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.