Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Trường Sa: Trường tồn nơi đầu sóng

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Trường Sa: Trường tồn nơi đầu sóng

Sau 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, quân và dân Trường Sa luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng huyện đảo giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao năng lực, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

Lễ chào cờ của các chiến sỹ đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Lễ chào cờ của các chiến sỹ đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Lá cờ Tổ quốc làm từ gốm trên nóc nhà văn hóa đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN
Chiến sỹ đảo chìm Thuyền Chài điểm B tập luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Trường Sa: Trường tồn nơi đầu sóng ảnh 4
Chiến sĩ đảo An Bang luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
 Chiến sĩ đảo Núi Le nâng cao cảnh giác, vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chiến sỹ Trường Sa ngày đêm canh gác biển trời Tổ quốc. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Luyện tập võ thuật, sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ Trường Sa thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực luyện tập sẵn sàng chiến đấu, vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Lực lượng hải quân đánh bộ bảo vệ đảo Trường Sa thường xuyên nâng cao cảnh giác, ngày đêm tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

 Chiến sĩ đảo Nam Yết rèn luyện võ thuật, nâng cao sức khỏe, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.