Kon Tum: Tạm dừng cấp phát 40 tấn gạo miễn phí do chen chúc gây nguy cơ lây nhiễm dịch

Kon Tum: Tạm dừng cấp phát 40 tấn gạo miễn phí do chen chúc gây nguy cơ lây nhiễm dịch

Chiều 15/4, tại Quảng trường 16/3, UBND TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mỗi người 2kg.

Được biết, 40 tấn gạo sẽ được cấp phát cho người dân đến khi hết. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong đợt dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đến từ rất sớm ngồi chờ ở khuôn viên Quảng trường để được phát gạo.

Quy định mỗi người đến nhận gạo phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và giữ khoảng cách 2m. Nhưng tại điểm phát gạo người dân mới tuân thủ, còn khu vực bên ngoài khuôn viên phát gạo người dân tụ tập đông đúc, chen chúc, tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Để chấn chỉnh lại việc người dân tụ tập đông người nhưng không theo quy định nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, UBND TP Kon Tum đã phải tạm dừng cấp phát gạo cho bà con.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ