Kon Tum: Hố sụt lún lớn, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt

GD&TĐ - Đến sáng 21/12, tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua Kon Tum vẫn bị sạt lở tại nhiều vị trí, trong đó có điểm bị sụt lún tạo thành hồ sâu trên 50m chia cắt cả tuyến đường.

Kon Tum: Hố sụt lún lớn, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt

Hiện tại đường Trường Sơn Đông có 28 điểm sạt lở, trong đó có 1 điểm đứt đường. Tại km km202+150 trên đường Trường Sơn Đông một hố sụt lún lớn “nuốt gọn” cả lòng đường, gây chia cắt xã Ngọc Tem với trung tâm huyện Kon Plông (Kon Tum).

Ông Võ Đình Viết - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông - cho biết: Từ ngày 16/12, trên địa bàn huyện có mưa to gây sạt lở ở nhiều tuyến đường đi qua huyện. Ngoài đường Trường Sơn Đông, còn có quốc lộ 24, tỉnh lộ 66 cũng bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Tuy nhiên, nặng nhất vẫn là đường Trường Sơn Đông với nhiều vị trí, có đoạn bị cắt làm đôi.

Còn ông Nguyễn Minh Cường – Chủ tịch UBND cho biết thêm: “Người dân muốn về trung tâm huyện chỉ có cách đi vòng về Quảng Ngãi gần 180km, xa gấp 3 lần bình thường. Mặc dù bị cô lập với huyện nhưng người dân không có xảy ra tình trạng đói, khát… các nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn được cung cấp đầy đủ. Đối với học sinh bán trú thì cho ở lại tại trường để tránh nguy hiểm”.

Kon Tum: Hố sụt lún lớn, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt ảnh 1Kon Tum: Hố sụt lún lớn, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt ảnh 2Kon Tum: Hố sụt lún lớn, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ