Xứ Nghệ hướng về Đại lễ

Xứ Nghệ hướng về Đại lễ

Vào 8 h, tại ngã tư Quán Bánh, thành phố Vinh diễn ra Lễ gắn biển đường Thăng Long cho đoạn đường từ ngã tư Quán Bánh đến hết xã Nghi Liên. Đường Thăng Long có tổng chiều dài 5,5 km, chiều rộng theo quy hoạch 46,5 m là cửa ngõ phía Bắc TP Vinh đi về Hà Nội.

Sau màn Trống hội Thăng Long do cán bộ-nhân viên Trung tâm văn hoá TP Vinh biểu diễn và nhiều tiết mục văn nghệ khác, các vị lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Vinh đã tiến hành nghi thức gắn biển tên đường Thăng Long. Sau buổi lễ là màn diễu hành qua tuyến đường mới đặt tên.

Lễ công bố đặt tên đường Thăng Long
Lễ công bố đặt tên đường Thăng Long

Vào hồi 9 h ngày 7/10, diễn ra Lễ khánh thành trụ sở Thư viện tỉnh Nghệ An do UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL và Thư viện tỉnh tổ chức. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Vụ Thư viện-Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo Thư viện Quốc gia, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở VH-TT & DL Nghệ An cùng cán bộ, nhân viên thư viện tỉnh và 200 bạn đọc.

Trụ sở Thư viện tỉnh Nghệ An toạ lạc tại Đại lộ Lê-nin là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội do Sở VH-TT & DL Nghệ An làm chủ đầu tư với kinh phí 49 tỷ đồng. Trong diễn văn buổi lễ, ông Cao Đăng Vĩnh, Giám đốc Sở VH-TT & DL nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, mối quan hệ về chính trị-kinh tế-văn hoá sâu sắc giữa Nghệ An và Thăng Long-Hà Nội. Công trình trụ sở Thư viện tỉnh Nghệ An được khánh thành vào dịp kỉ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tô thắm truyền thống văn hoá xứ Nghệ và mối quan hệ đặc biệt giữa Nghệ An với Thăng Long-Hà Nội.

Khai trương tấm biển Thư viện tỉnh Nghệ An, công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Khai trương tấm biển Thư viện tỉnh Nghệ An, công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện-Bộ VH-TT & DL đánh giá cao sự lựa chọn của Tỉnh uỷ, UBND và ngành Văn hoá tỉnh Nghệ An trong việc đầu tư xây dựng trụ sở thư viện, khẳng định đây là công trình thư viện đầu tiên và duy nhất trên cả nước khánh thành vào dịp Đại lễ; mong rằng Thư viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phục vụ có hiệu quả cho công tác phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Được thành lập từ năm 1957, đến nay thư viện tỉnh Nghệ An đã phát triển mạng lưới thư viện ở 20 huyện, thành thị, 450 thư viện, tủ sách cơ sở. Vốn tài liệu của thư viện lên tới 210.000 bản sách, 420 loại báo, tạp chí, 400 CD-ROM và nhiều tài liệu quí hiếm khác, trở thành một trong những thư viện lớn nhất cả nước, góp phần nâng cao văn hoá đọc cho cộng đồng, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.                  

 Trần Quang Đại

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ