Trao tặng 2.200 suất quà tới sinh viên và người mất việc làm

GD&TĐ - Sáng 21/8, Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Đoàn kết chống dịch” hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, sinh viên gặp khó khăn...

Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Vũ Hà, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm; Nguyễn Chính Hữu, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 2.200 suất quà là các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, lạc, nước mắm với tổng trị giá 440 triệu đồng cho 2.200 lao động mất việc làm và sinh viên ngoại tỉnh; Hỗ trợ 43 chốt trực phòng, chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, các suất quà gồm nhu yếu phẩm và 4.300 khẩu trang y tế, 43 chai nước sát khuẩn trị giá 101 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng các phần quà tới người lao động nghèo và sinh viên ngoại tình.
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN  TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng các phần quà tới người lao động nghèo và sinh viên ngoại tình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là những đối tượng chính sách, người nghèo, lao động, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, thời gian qua, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, TP Hà Nội như: Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 3642 của UBND TP, Nghị quyết 15 của HĐND TP… với phương châm “Không để người dân nào bị thiếu đói, ốm đau mà không được giúp đỡ”, Ủy ban MTTQVN các cấp TP Hà Nội đã triển khai hỗ trợ trên 3.431 hộ nghèo, mỗi hộ một suất quà trị giá 1 triệu đồng.

MTTQVN các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 84.000 suất quà, trị giá trên 32 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức “Chợ 0 đồng” tặng 2.021 suất cho những người khó khăn do dịch bệnh trị giá 785 triệu đồng tại các quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng.

Bên cạnh đó, chương trình “Đoàn kết chống dịch” hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 thông qua đường dây nóng và fanpage: “Đoàn kết chống dịch” của Ủy ban MTTQVN thành phố sau 2 tuần triển khai đã trao hỗ trợ cho 342 trường hợp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP, LĐLĐ TP, Thành đoàn Hà Nội tặng quà, động viên các sinh viên, lao động nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP, LĐLĐ TP, Thành đoàn Hà Nội tặng quà, động viên các sinh viên, lao động nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19

Các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều hoạt động tích cực chăm lo, hỗ trợ cho hàng trăm ngàn người dân, người lao động, sinh viên… khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tiêu biểu như Liên đoàn Lao động TP với những chương trình như: “Xe buýt 0 đồng”, túi an sinh Công đoàn; Đoàn Thanh niên thành phố với những chương trình như: “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”, “Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng”, “Tiếp sức sinh viên - vượt qua Covid ”…

“Tất cả đã thể hiện một Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình, một Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã đồng ý tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 6/9 và đã nhận được sự đồng lòng của đại đa số người dân.

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sẽ có nhiều người gặp khó khăn, đặc biệt là những lao động tự do bị dừng việc làm hay những sinh viên đang phải ở trọ. Vì vậy, Ủy ban MTTQVN TP phối hợp với Liên đoàn Lao động và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP tổ chức chuỗi chương trình “Đoàn kết chống dịch” nhằm chia sẻ những khó khăn với người lao động phải dừng việc, với sinh viên trong các khu ký túc xá, trong các khu nhà trọ... Chương trình sẽ được tổ chức tại những địa bàn có nhiều người lao động phải tạm dừng việc, có nhiều sinh viên ở trọ trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, những món quà này còn khiêm tốn về vật chất nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của các nhà hảo tâm gửi gắm thông qua Mặt trận, Công đoàn và Đoàn Thanh niên TP với mong muốn giúp đỡ để vơi đi phần nào những khó khăn, để các bạn yên tâm ở lại Hà Nội.

“Chúng tôi cũng mong muốn và kêu gọi các bạn nếu có đủ sức khỏe, điều kiện hãy cùng tham gia công tác phòng, chống dịch với địa phương như tham gia trực chốt, tham gia hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch, vừa để các bạn có thêm những hoạt động ý nghĩa, gắn bó với địa phương, vừa chung tay góp phần sớm ngăn chặn dịch bệnh”, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội cũng đánh giá cao chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch cũng như việc chăm lo, hỗ trợ tới những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 của quận Bắc Từ Liêm thời gian qua…

Đồng chí mong muốn, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của TP trong công tác phòng, chống dịch; Triển khai xét nghiệm sàng lọc cho những khu vực, đối tượng có nguy cơ cao, tiếp tục tiêm vắc xin phòng Cvid-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn; Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân; Tiếp tục vận động nguồn lực, rà soát những người có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ, đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được quan tâm hỗ trợ khi gặp khó khăn do dịch bệnh...

“Trong Lời kêu gọi toàn dân phòng, chống đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; Đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; Đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; Toàn dân tộc muôn người như một đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”, đây chính là nhiệm vụ đặt ra cho mỗi chúng ta.

Tuy dịch bệnh sẽ còn gây cho chúng ta nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân sẽ là “vắc xin” hữu hiệu góp phần giúp Thủ đô chúng ta, đất nước chúng ta sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19”, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP bày tỏ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP, LĐLĐ TP, Thành đoàn Hà Nội tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt "vùng xanh".
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP, LĐLĐ TP, Thành đoàn Hà Nội tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt "vùng xanh".

Ngay sau chương trình,  lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP, Thành đoàn Hà Nội đã tới thăm, tặng quà 1 xóm trọ có người lao động mất việc làm, sinh viên khó khăn do dịch Covid-19; Thăm tặng quà một số chốt trực "vùng xanh" an toàn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.