Tìm thấy thi thể người đàn ông ở Quảng Bình mất tích do lũ cuốn trôi

GD&TĐ - Đi rừng gặp mưa lớn, người đàn ông vội vàng bơi qua sông để trở về thì không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và mất tích.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khe mương bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn (Ảnh: C.T).
Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khe mương bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn (Ảnh: C.T).

Ngày 20/10 thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, chiều qua (19/10), Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình cùng với chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể anh Hồ Văn Sửu (SN 1997), trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bị nước lũ cuốn trôi 2 ngày trước đó.

Sau khi tìm thấy thi thể anh Sửu, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục và bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng theo phong tục của địa phương.

Trước đó, vào chiều ngày 17/10, anh Hồ Văn Sửu cùng 3 người dân đi rừng làm bẫy ở khu vực nguồn Khe Rát, bản Chân Trôộng, xã Trường Sơn. Thì gặp phải trời mưa to, gió lớn nên cả nhóm đã quyết định bơi qua sông để trở về. Thế nhưng, do nước lũ dâng nhanh và chảy xiết nên anh Hồ Văn Sửu không may bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về trường hợp mất tích, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Làng Mô đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân xã Trường Sơn đến hiện trường, tích cực tìm kiếm nạn nhân ở các bờ sông, khe suối.

Sau thời gian tích cực tìm kiếm, đến chiều 19/10, thi thể anh Hồ Văn Sửu được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy tại khe mương bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ