Thừa Thiên Huế: Xuyên đêm nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở tiểu khu 159

GD&TĐ - Đến sáng ngày 26/6, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã khống chế, dập tắt được đám cháy xảy ra ngày 25/6 tại đồi 230 thuộc tiểu khu 159 thuộc xã Phú Sơn.

Lực lượng chức năng tham gia chữa  cháy tại rừng thông tự nhiên tại đồi 230 thuộc tiểu khu 159 (xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy tại rừng thông tự nhiên tại đồi 230 thuộc tiểu khu 159 (xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được lực lượng chức năng đang đi tuần tra, bảo vệ rừng phát hiện vào khoảng 15h ngày 25/6 ở khu vực rừng sản xuất của người dân và rừng thông tự nhiên tại đồi 230 thuộc tiểu khu 159 (xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) nên đã trình báo, huy động lực lượng đến chữa cháy.

Tuy nhiên, do địa điểm xảy ra vụ cháy nằm trên đỉnh đồi khiến cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an, Kiểm lâm, Quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương gặp khó khăn cho việc điều động các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy nằm trên núi và gặp gió mạnh nên lửa lan nhanh khiến nhiều diện tích rừng thông tự nhiên và rừng trồng của người dân bị cháy.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Phước Toàn - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết, đến khoảng 8h30 sáng 26/6 lực lượng chứa cháy mới khống chế hoàn toàn được đám cháy trên đồi 230 thuộc xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được chính xác thiệt hại ban đầu.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.