Thừa Thiên Huế: Đi bắt cá nam sinh đuối nước thương tâm tại hố công trình

GD&TĐ - Khi đang đi bắt cá tại khu vực cánh đồng đang thi công một số hạng mục thuộc hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, một nam sinh không may trượt chân xuống hố nước sâu của công trình và tử vong.

Hiện trường khu vực nam sinh bị đuối nước.
Hiện trường khu vực nam sinh bị đuối nước.

Chiều ngày 14/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Lộc Vĩnh (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên đia bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến một nam sinh tử vong.

Danh tính nam sinh xấu số được xác định là em P.L.P.T. (17 tuổi, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh)

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào sáng 12/9, em T. lội bộ ra khu vực cánh đồng đang thi công một số hạng mục thuộc hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô để đánh bắt cá.

Do ảnh hưởng của bão số 5 kèm theo mưa lớn khiến khu vực này ngập sâu. Khi đến đánh bắt cá tại đây em T. không may bị trượt chân, rơi xuống hố nước sâu của công trình và tử vong sau đó.

Tại thời điểm trên, khu vực này đã được đơn vị thi công treo biển và kéo dây cảnh báo nguy hiểm.

Đến khoảng 10h30 trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em T. dưới hố nước. Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể của T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, T. là con kế út trong gia đình đông con, hộ nghèo của xã Lộc Vĩnh, hiện em là học sinh lớp 11 trường THPT Thừa Lưu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ