Thanh Hóa: Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa Hợp lực (TP Thanh Hóa) là bệnh viện tư nhất lớn nhất tỉnh này đã bị phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19.

Phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa).
Phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa).

Ngày 30/8, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá ra thông báo khẩn về việc phong toả tạm thời Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, chiều 29/8, tại Bệnh viện này đã ghi nhận một ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-cov-2. Bệnh nhân quê ở xã Quảng Long, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đi chăm sóc bố đẻ đang điều trị tại bệnh viện này.

 Sau khi ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19 nêu trên, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã truy vết và điều tra, xét nghiệm những người liên quan bệnh nhân. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã nghi nhận thêm 6 trường hợp F0.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh tại khu vực, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND TP Thanh Hoá quyết định từ ngày 30/8, thực hiện phong toả tạm thời toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, địa chỉ tại 595 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cũng phát đi thông báo khẩn, đề nghị các công dân đã đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 15/8 đến nay, phải khai báo y tế tại trạm y tế gần nhất, để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và các biện pháp phòng, chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ