Sơn La: Truy bắt nghi phạm sát hại vợ trong đêm

GD&TĐ - Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành truy bắt nghi phạm được cho là giết vợ trên địa bàn huyện Thuận Châu. Hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Nghi phạm Cà Văn Biển (Ảnh do Công an cung cấp).
Nghi phạm Cà Văn Biển (Ảnh do Công an cung cấp).

Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa thông tin: Đơn vị đang huy động lực lượng tiến hành truy bắt nghi phạm trong vụ giết người xảy ra tại xã Chiềng La, huyện Thuận Châu. Đối tượng được xác định là Cà Văn Biển (SN 1988), trú tại bản Song, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu.

Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 19/2, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin báo của người dân về vụ giết người ở bản Song, xã Chiềng La. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thuận Châu đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Sơn La) có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Khánh (SN 1995), ở bản Song, xã Chiềng La. Chị Khánh tử vong do nghi phạm sử dụng vật sắc, nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ. Nghi phạm gây án được xác định là Cà Văn Biển - chồng của nạn nhân. Sau khi gây án, nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường.

Ông Quàng Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Chiềng La, huyện Thuận Châu thông tin, gia đình Cà Văn Biển và Lò Thị Khánh thuộc hộ nghèo, thường ngày gia đình này không có xích mích hay to tiếng với nhau.

Trước khi xảy ra sự việc, Cà Văn Biển đi làm ở Hà Nội vừa về nghỉ Tết Nguyên đán. Còn Lò Thị Khánh ở nhà trông con nhỏ khoảng 6 tháng tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của cháu bé nên chạy sang xem thì phát hiện sự việc. Sau đó báo lên chính quyền địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...