Sơn La: Cho phép một số dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại

GD&TĐ - UBND tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép một số dịch vụ thiết yếu phục vụ dân sinh, kinh tế tại các huyện, thành phố (trừ huyện Phù Yên) hoạt động trở lại từ 12h00’ ngày 12/9.

Khu vực Quảng trường Tây Bắc cấm các hoạt động đi bộ và đi xe đạp cho đến khi có thông báo mới.
Khu vực Quảng trường Tây Bắc cấm các hoạt động đi bộ và đi xe đạp cho đến khi có thông báo mới.

Đối với dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa, nail không được tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm. Khuyến khích thực hiện theo hình thức điện thoại đặt trước, hẹn giờ phục vụ khách hàng theo thứ tự.

Các hoạt động thể dục thể thao như đi bộ, đạp xe, cầu lông… và hoạt động văn hóa tâm linh (Đền Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc, Nhà tù Sơn La) không tập trung quá 20 người. Riêng khu vực Quảng trường Tây Bắc cấm các hoạt động đi bộ và đi xe đạp cho đến khi có thông báo mới.

Tất cả các dịch vụ hoạt động trở lại, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K.

Tính từ ngày 21/7 đến nay, tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 250 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 215 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 35 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Hiện, toàn tỉnh có 92 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.