Quyết liệt đối đầu với bão số 9

Quyết liệt đối đầu với bão số 9

Gió vùng tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15

Hồi 08 giờ ngày 29/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 50 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Quyết liệt đối đầu với bão số 9 ảnh 1
Tâm bão đi thằng vào miền Trung của Việt Nam (ảnh: TTKTTVQG)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định. Như vậy khoảng trưa nay (29/9) vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng. Đến 20 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên địa phận tỉnh Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 08 giờ ngày 30/09 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 106,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 08 giờ ngày 01/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Kom Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 5m. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Quyết liệt đối đầu với bão số 9 ảnh 2
Vùng tâm bão số 9, gió giật cấp 15 (ảnh: TTKTTVQG)

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Quyết liệt chỉ đạo phòng chống bão

Nhằm đối phó với cơn bão số 9 (Ketsana), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: Bộ Tài nguyên và Môi trường, TTKTTVTƯ tiếp tục theo dõi diễn biến cơn bão để thông tin kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh bão, trong đó lưu ý mức độ ảnh hưởng của lượng mưa trước và sau bão đến đời sống nhân dân. Phó Thủ tướng yêu cầu, UBQGTKCN và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền chủ động di chuyển về bờ hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm an toàn. Các địa phương căn cứ vào diễn biến của cơn bão để ra lệnh cấm biển, thông báo cho du khách biết vị trí và vùng ảnh hưởng của bão số 9 (đặc biệt là các tàu thuyền ngủ đêm trên biển) để tránh bão. Các khu cảng, khu neo đậu phải có biện pháp an toàn cho tàu, thuyền neo đậu và hàng hóa, trang thiết bị trên cảng. Bên cạnh đó, các địa phương cần quản lý an toàn hồ chứa, hệ thống xung yếu trên sông, đê biển; có phương án sơ tán dân vùng trũng thấp, vùng bị chia cắt, sạt lở ven biển, ven sông và khu vực miền núi khi có mưa lớn; đồng thời rà soát lại vốn dự trữ tại chỗ, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, nhân lực tại khu vực xung yếu để ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu… Đồng thời, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm 28/9, phải hoàn tất công tác sơ tán dân tại các vùng chịu ảnh hưởng bão số 9.

Cũng trong ngày 28/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Lập Ban Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đà Nẵng Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn bàn biện pháp đối phó bão. Tâm của cơn bão này được Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương xác định sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam, vùng ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Bởi vậy, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, công tác sơ tán dân cần đặc biệt làm sớm và quyết liệt đối với các vùng bãi ngang,vùng trũng, thấp, ven sông, ven suối, các hộ nhà yếu ở đô thị và nông thôn, người trên tàu thuyền, các nhà lồng bè,... Các trường học cũng thực hiện cho học sinh nghỉ học.

Nhiều phương án được triển khai

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (UBQGTKCN), Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thủy sản và gia đình chủ các phương tiện tàu thuyền tiếp tục nắm thông tin, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia ứng cứu...Đến 28/9, trên tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận có 31.286 tầu với 130.283 lao động đang hoạt động trên biển đã được thông báo, hướng dẫn về vị trí, diễn biến của bão số 9 để chủ động di chuyển phòng tránh.

Quyết liệt đối đầu với bão số 9 ảnh 3
Nông nghiệp sẽ thiệt hại nặng bởi hiện đang vào mùa thu hoạch lúa vụ mùa

Bộ Y tế đã có công điện khẩn số 6561/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh/TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yêu, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 9.

Trên cơ sở các thông tin về bão số 9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, Bộ Y tế cũng đã có công điện yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố chủ động triển khai ngay các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa lũ, những vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh; các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra; Sở Y tế và các đơn vị tăng cường bổ sung số lượng dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị tại địa phương, đơn vị và có báo cáo nhanh về kết quả triển khai công tác đối phó với mưa lũ, đề xuất hỗ trợ cần thiết về Bộ Y tế.

Ban Phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn (PCBL-TKCN) tỉnh Bình Định chỉ đạo các cấp, ngành, chính quyền địa phương và người dân triển khai phương án "4 tại chỗ" trong PCLB, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú bão, tổ chức sắp xếp nơi neo đậu trật tự, an toàn, nghiêm cấm ra khơi, kiểm tra tất cả các điểm có nguy cơ bị ngập lụt nặng, sạt lở đồi núi và lũ quét, đặc biệt nơi qua lại của các bến đò ngang... để có phương án cứu hộ cứu nạn khi tình huống xấu xảy ra. Hiện nay, tỉnh Bình Định có 1.350 tàu với 9.648 lao động đang làm nghề vây rút chì và câu mực. Tất cả các tàu thuyền đã nhận được thông tin về bão số 9 và đang tìm nơi trú bão an toàn.

Các địa phương trước bão số 9

Đến sáng 28/9, tất cả 3.474 tàu thuyền đánh bắt hải sản của Hà Tĩnh đã vào các nơi trú ẩn an toàn tại các khu tránh trú bão, cửa sông, bãi ngang thuộc các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và 30 tàu đánh bắt xa bờ đã vào bờ ở Hạ Long (Quảng Ninh). Tỉnh triển khai di dời 20.000 người ở vùng ven biển, có nguy cơ cao bị lũ ống, lũ quét thuộc vùng núi các huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Tất cả đò ngang chở học sinh và người dân qua sông được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng chở quá số lượng người, đò bị hư hỏng vẫn hoạt động. 14 xã ven biển đã chuẩn bị 120 điểm tạm trú cho những người ở sát biển sơ tán khi bão đổ bộ vào. Chính quyền các huyện, xã, các đơn vị quân đội, công an chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nguyên vật liệu để ứng cứu các tuyến đê, đường giao thông xung yếu, hồ đập. Tỉnh cũng đã bố trí nhiều đoàn công tác về một số huyện, xã để trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão số 9.

Ngày 28/9, tỉnh Thừa Thiên - Huế triệu tập cuộc họp khẩn, triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 9. Tỉnh lên phương án di dời 21.230 hộ với hơn 89.000 nhân khẩu ở những vùng xung yếu thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thuỷ, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới và vùng ven thành phố Huế đến nơi trú ẩn an toàn. Ngay trong sáng 28/9, lãnh đạo tỉnh đã xuống các địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, sẵn sàng đối phó với bão. Hiện, Thừa Thiên Huế đã liên lạc, kêu gọi và hướng dẫn cho toàn bộ 1.736 tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn; sắp xếp cho 17 tàu thuyền với 88 lao động ngoại tỉnh vào tránh trú tại cảng Thuận An. Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã xuất 5.000 bao tải, 100 rọ thép, 1.600 m2 vải lọc và các dụng cụ cần thiết cho Hải đội 2 Biên phòng tỉnh sẵn sàng ứng cứu đoạn đê biển thường bị xói lở tại khu vực Hoà Duân (thị trấn Thuận An).

Ban chỉ huy PCLB Nghệ An cho biết, đến sáng 28/9, mưa lũ đã làm 7 người chết, 1 người mất tích; 2.015 ha lúa mùa, 3.417 ha ngô, 1.782 ha rau màu, 1.496 ha ao nuôi thuỷ sản bị ngập chìm trong nước; 11 phòng học và 1.313 căn nhà bị tốc mái, sạt lở 12.796 m3 đường giao thông, hư hỏng 78 cầu... Tổng thiệt hại trên 66 tỷ đồng. Nghệ An đang tổ chức cứu trợ, giúp đỡ và ổn định đời sống nhân dân; khắc phục ô nhiễm môi trường, đề phòng dịch bệnh lây lan; động viên nhân dân tích cực khôi phục sản xuất nông nghiệp, phát triển cây trồng vụ đông. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An chỉ đạo Hải đội 2 biên phòng sử dụng lực lượng, phương tiện trực tiếp cứu hộ, cứu nạn các tàu bị nạn. 3 phương tiện cùng 12 ngư dân của tỉnh Thanh Hoá đang neo đậu tại khu vực đảo Hòn Ngư (Cửa Lò) đã được cứu hộ vào bờ an toàn.

Theo Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Bình, đến 8 giờ sáng 28/9, hơn 4.070 tàu thuyền với trên 22.000 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển; 96 tàu thuyền với 968 ngư dân của các tỉnh bạn đã vào bờ, nơi neo đậu tàu thuyền trước khi bão số 9 có khả năng đổ bộ vào địa phương. Hiện nay, ngay tại khu vực biển Vũng Chùa - Đảo Yến (huyện Quảng Trạch) có 3 xà lan chở hơn 400 tấn hàng hoá của Công ty Trường Xuân (Phú Thọ) bị hỏng máy không thể vào được ven bờ trú ẩn, các cơ quan chức năng địa phương chưa có phương tiện cứu nạn, cứu hộ, phải chờ sự giúp đỡ của Trung ương.

Cũng trong sáng 28/9, Quảng Bình đã hoãn các cuộc họp chưa cần thiết, tập trung cho công tác trọng tâm phòng chống cơn bão số 9. Lãnh đạo tỉnh đã cử các đoàn về tận vùng thấp lụt, vùng xung yếu, vùng ven biển trong tỉnh chỉ đạo, giúp cơ sở triển khai ngay 4 phương án "tại chỗ" đối phó với báo số 9. Ở huyện Tuyên Hoá, nơi vừa bị thiệt hại về người và tài sản do đợt mưa lũ từ 23 đến 26/9 gây ra, huyện đã huy động nhân lực về các xã bị thiên tai nặng nề, giúp dân khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt; tổ chức chằng chống lại nhà cửa, sơ tán người già, phụ nữ, trẻ em lên trú bão ở các vùng cao. Từ nay cho đến trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và thành phố Đồng Hới có phương án di dời hơn 5.000 hộ gồm hơn 10.000 người lên các vùng cao, vùng nhà xây kiên cố, cao tầng tránh bão.

Báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến 8 giờ ngày 28/9, có 756 tàu thuyền với 7.148 lao động của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thông qua các đài canh ở địa phương và máy Icom cộng đồng thông báo khẩn cấp tình hình diễn biến của cơn bão số 9; kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động tại các vùng biển chủ động di chuyển phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm của bão; phối hợp với các địa phương sắp xếp tàu thuyền neo đậu tại các vũng neo đậu, bến cảng; kiên quyết không cho các tàu thuyền ra khơi. Các chủ đầu tư các công trình đang thi công khẩn trương tìm mọi biện pháp phòng tránh; các huyện giúp dân chèn chống nhà cửa, chủ động di chuyển dân các vùng trũng thấp lên vùng cao an toàn.

Tỉnh Phú Yên còn 205 tàu với 1.346 lao động đang hành nghề trên biển; trong đó có 65 tàu với 663 lao động câu cá ngừ đại dương hoạt động ở vùng biển từ 14 o Vĩ Bắc trở xuống phía Nam; còn lại 140 tàu với 701 lao động đang hành nghề giã cào, mành tôm, pha xúc tại ngư trường các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của bão số 9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) thành phố Đà Nẵng đã huy động tổng lực để chủ động phòng chống cơn bão có cường độ mạnh này. Đến trưa ngày 28/9, các tàu đã vào đến đất liền an toàn. Ban chỉ huy PCLB đã chủ động thông báo đến người dân thành phố chằng chống nhà cửa; những phương tiện đánh bắt nhỏ đang đựơc kéo lên bờ. Đã có 672 chiếc tàu đựơc hướng dẫn đưa vào Âu thuyền Thọ Quang tránh bão. Lực lượng cảnh sát đường sông phối hợp với bộ đội biên phòng hướng dẫn tàu thuyền trên sông Hàn neo đậu đúng nơi quy định, đồng thời yêu cầu các phương tiện hút cát phục vụ khu đô thị Đa Phước vào nơi trú tránh an toàn. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức trực 100% quân số tại các Đồn trực thuộc, tại Bộ Chỉ huy có 120 đồng chí với trang thiết bị là chiếc 10 xuồng và tàu cộng với 6 chiếc xe chuyên dụng sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ vào thành phố, Công ty công viên cây xanh thành phố đã cử nhiều tổ cơ động đi cắt ngọn, tỉa cành và cưa hạ những cây có nguy cơ đổ cao.

Trần Nhật

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ