Quảng Trị tiếp tục đón hơn 500 người từ tâm dịch phía Nam về quê

GD&TĐ - Chiều nay (15/8), đoàn tàu chuyên biệt SE74 chở 516 người dân Quảng Trị lưu trú tại TP HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 về quê đã dừng đỗ tại ga Đông Hà.

Qua 2 đợt tổ chức, tỉnh Quảng Trị đã đưa được 900 công dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn đang lưu trú tại các tỉnh thành phía Nam về quê
Qua 2 đợt tổ chức, tỉnh Quảng Trị đã đưa được 900 công dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn đang lưu trú tại các tỉnh thành phía Nam về quê

Đây là đợt đón công dân địa phương về quê lần thứ 2 do tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Để đón công dân về quê, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập Đoàn công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan chức năng TP HCM, 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cùng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lên kế hoạch đưa đón từ nhiều tuần trước.

Đoàn chia ra 3 tổ, đón công dân tại 3 ga Sài Gòn (TP.HCM), ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và ga Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Khác với đợt 1 (về hôm 29/7), tàu chỉ đón người dân ở ga Sài Gòn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến đón bà con quê hương tại ga Đông Hà

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến đón bà con quê hương tại ga Đông Hà

Do lần này có nhiều phụ nữ mang thai nên ngành đường sắt dành một nửa toa tàu bố trí đội ngũ y bác sỹ, thuốc men như một phòng sơ cấp cứu, sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất phát sinh.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị Bùi Văn Thảng (trưởng đoàn công tác liên ngành đưa công dân Quảng Trị trở về quê hương), trong 516 hành khách trên tàu có 136 phụ nữ mang thai; 78 trẻ em dưới 6 tuổi; 55 người trên 60 tuổi; 247 trường hợp từ 6 - 16 tuổi và người lớn đi kèm.

Toàn bộ những người dân trước khi lên tàu về quê đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR, hoặc test nhanh kháng nguyên Covid-19 không quá thời gian 72 giờ.

“Điều thuận lợi là các cấp, ngành, đơn vị ở tỉnh, thành bạn đã có sự hợp tác, hỗ trợ tốt, nhất là tạo điều kiện làm thủ tục thuận lợi. Các thành viên trong đoàn công tác đều nêu cao quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đưa người dân trở về quê hương. Về phần mình, bà con thực hiện đúng các quy định, chỉ dẫn”, ông Thảng cho biết.

Sau khi về đến ga Đông Hà, các công dân trên tàu tiếp tục lên xe ô tô để đến các khu cách ly tập trung 14 ngày và thực hiện 2 lần xét nghiệm PCR. Nếu có kết quả âm tính, bà con sẽ được về nhà và tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Người dân nhanh chóng xuống tàu và di chuyển lên các xe ô tô để đến các khu cách ly tập trung trong tỉnh

Người dân nhanh chóng xuống tàu và di chuyển lên các xe ô tô để đến các khu cách ly tập trung trong tỉnh

Trước đó, trong đợt 1, tỉnh Quảng Trị đã đón 384 người về quê.

Hiện, công dân đang ở các tỉnh phía Nam có nhu cầu về rất đông. Tuy nhiên, do nguồn lực tỉnh Quảng Tri gặp khó khăn, các khu cách ly trong tỉnh đã quá tải nên địa phương chỉ thực hiện 2 chuyến tàu.

Riêng với những công dân địa phương đang còn kẹt lại tại các tỉnh, thành phía Nam, tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ