Quảng Trị: Phát hiện hầm đạn nhiều loại ở gần khu lăng mộ

GD&TĐ - Ngày 3/12, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW/NPA cho biết vừa phát hiện một hầm đạn gồm nhiều loại tại thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị).

Số đạn phát hiện đã được di dời an toàn về bãi hủy nổ tập trung (ảnh: Ngô Hiền)
Số đạn phát hiện đã được di dời an toàn về bãi hủy nổ tập trung (ảnh: Ngô Hiền)

Theo đó, hầm đạn được Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW/NPA phát hiện có 29 quả đạn pháo, đạn cối và lựu đạn gần khu lăng mộ của người dân địa phương ở thôn 6 (xã Gio Hải).

Sau khi bảo đảm an toàn các vật nổ, Đội xử lý bom mìn lưu động đã di chuyển số đạn này về bãi hủy nổ tập trung để xử lý đảm bảo an toàn.

Được biết, trong 6 tháng vừa qua, các đội của Dự án RENEW/NPA đã rà phá được hơn 1 triệu m2 đất ô nhiễm ở xã Gio Hải và phát hiện 415 vật nổ.

Dự kiến các đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình và bàn giao đất an toàn cho cộng đồng trong tháng 1/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ