Quảng Trị: Bé trai 6 tuổi tử vong dưới hố nước công trình ngay cạnh nhà

GD&TĐ - Khi đang chơi đùa cùng em gái ngay khu vực gần cạnh nhà, một bé trai 6 tuổi ở Quảng Trị bị trượt chân rơi xuống hố nước công trình đang thi công, dẫn đến đuối nước, tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Chiều 14/6, thượng tá Nguyễn Viết Ánh – Trưởng Công an Tp Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau khi nắm được thông tin bé trai Hoàng Trọng Quang A. (6 tuổi, trú tại khu phố 5, phường 3, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tử vong do sẩy chân rơi xuống hố nước công trình, đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát và các ban ngành liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo ông Ánh, vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào chiều 13/6, em A. cùng em gái ra chơi ở khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông nối dài đang thi công ở cạnh nhà.

Lúc này, A. trượt chân ngã xuống hố công trình chứa đầy nước mưa, sâu khoảng 1,5m, không có rào chắn cảnh báo. Khi người nhà tìm đến, thì em A đã tử vong.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án đường Lê Thánh Tông nói trên do Công ty Cổ phần Thành An (địa chỉ tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thi công.

Phía đại diện của công ty này cho hay: Vào ngày 11/6, khi giải phóng mặt bằng dự án thì phát hiện 1 hố sâu khoảng 1,5m, không có nước. Dự định của công ty là sẽ dùng cát để lấp hố, nhưng khi cho xe lên xúc cát để lấp thì máy xúc bị hỏng nên tính để sang ngày 12/6 rồi làm. Sang ngày 12 và 13 thì trời mưa, công nhân và máy móc nghỉ, đến cuối giờ chiều thì xẩy ra sự việc đáng tiếc.

“Chúng tôi cũng đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân làm lễ an táng và xin nhận trách nhiệm về những sai sót này” - lãnh đạo công ty này nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ