Phú Yên gỡ phong tỏa 5 khu dân cư tại thành phố Tuy Hòa

GD&TĐ - Sau khi gỡ phong toả, các khu dân cư này được chuyển sang trạng thái cách ly xã hội 14 ngày ở mức nguy cơ rất cao mà Tuy Hòa đang áp dụng trên địa bàn toàn thành phố.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 17/7, tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định gỡ phong tỏa đối với 5 khu dân cư trên địa bàn.

Các khu dân cư này được chuyển sang trạng thái cách ly xã hội 14 ngày ở mức nguy cơ rất cao mà Tuy Hòa đang áp dụng trên địa bàn toàn thành phố.

Từ 17 giờ ngày 16/7 đến 8 giờ ngày 17/7, Phú Yên ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố Tuy Hòa vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 30 ca trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến nay Phú Yên đã ghi nhận 727 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 5 tường hợp tử vong.

Phú Yên đang tích cực điều trị cho 3 bệnh nhân nặng, nguy kịch, phải thở máy và lọc máu, 6 trường hợp viêm phổi nặng, 13 trường hợp viêm phổi bình thường.

Thông báo nhiều khu vực nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Sở Y tế tỉnh Phú Yên đề nghị những người có mặt tại các địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên số 0963391414 hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, Sở Y tế thông báo tìm người có mặt tại các địa điểm:

Chợ Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa lúc 5 giờ đến 6 giờ các ngày 1/7 và 2/7.

Chợ Mỹ Quang Bắc, địa chỉ: xã An Chấn, huyện Tuy An lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ từ ngày 2-5/7.

Quán cà phê Royal View (đối diện Công an phường 5), địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 8/7

Những người mua thuốc tại Nhà thuốc Long Châu, 283 Lê Lợi, phường 5, TP Tuy Hòa khoảng 8 giờ ngày 9/7.

Quầy bán xôi (cổng phụ Trường THCS Hùng Vương), địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa khoảng 8 giờ 30 ngày 9/7.

Siêu thị Coopmart Tuy Hòa, địa chỉ: đường Duy Tân, phường 4, TP Tuy Hòa khoảng 19 giờ đến 20 giờ ngày 6/7.

Trà sữa Moncha, địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa khoảng 18 giờ đến 18 giờ 50 ngày 7/7 và 10 giờ đến 11 giờ ngày 8/7.

Các quầy bán rau, các quầy bán tôm (đoạn sau lưng Siêu thị Coopmart Tuy Hòa), đường Lương Văn Chánh, TP Tuy Hòa, buổi sáng ngày 6/7.

Các quầy bán cá, quầy bán rau ở chợ xổm (dưới chân cầu Hùng Vương), TP Tuy Hòa, buổi sáng ngày 9/7.

Cháo dinh dưỡng Quang Trung, địa chỉ: 54 Trần Bình Trọng, phường 4, TP Tuy Hòa từ ngày 2-12/7.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở… cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.