Mở rộng đối tượng dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia đến lao động 60 tuổi

GD&TĐ - Đối tượng tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia được mở rộng tới người lao động có độ tuổi từ 15 – 60. Đây là thông tin mới tại Hội nghị đổi mới kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12,…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Chiều ngày 15/3, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị đổi mới kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trên toàn quốc.

Việc đổi mới công tác thi kỹ năng nghề xuất phát từ các yêu cầu mới từ Bộ Luật lao động 2019, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các kỳ thi kỹ năng nghề ngày càng nhận được sự quan tâm của của doanh nghiệp, ngành công nghiệp, hiệp hội, số lượng và chất lượng của thí sinh tham dự có sự gia tăng mạnh mẽ,…

Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 được tổ chức là năm đầu tiên hưởng ứng ngày Kỹ năng lao  Động Việt Nam. Đáng chú ý, đối tượng dự thi được mở rộng tới người lao động có độ tuổi từ 15 – 60 tuổi đang học tập và làm việc tại các tập đoàn, doanh nghiệp...

Các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia trước đây, đối tượng tham gia kỳ thi là học sinh, sinh viên, người lao động trẻ có độ tuổi không quá 23 hoặc 25 tùy từng nghề chưa bao gồm toàn bộ người lao động trong lực lượng lao động.

Trong khi đó, Bộ Luật lao động 2019 quy định việc tổ chức thi kỹ năng nghề cho đối tượng là “người lao động”, nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện, phát triển kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng đỉnh cao đối với người lao động trong xã hội, tôn vinh người lao động và giá trị của kỹ năng nghề.

TS Trương Anh Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại hội nghị đổi mới kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12
TS Trương Anh Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại hội nghị đổi mới kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Phát biểu tại hội nghị, TS Trương Anh Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: “Trên tinh thần đổi mới, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12  được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào phong trào rèn luyện, phát triển kỹ năng nghề không chỉ ở hệ thống trường nghề mà còn là của cả lực lượng lao động Việt Nam chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.”

Theo thông tin tại hội nghị, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 dự kiến được tổ chức từ ngày 15/9/2021 đến ngày 04/10/2021. Bế mạc vào ngày 04/10/2021 là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Thời gian tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia thay đổi vào năm lẻ nhằm phù hợp với thời gian chuẩn bị và tham dự các kỳ thi năng nghề quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ