Miễn phí xét nghiệm COVID-19 cho lao động Việt tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Cơ quan chức năng cho biết, từ nay đến ngày 22/3, lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, kể cả lao động đang cư trú bất hợp pháp đều được tham gia xét nghiệm miễn phí COVID-19 nếu có triệu chứng nhiễm bệnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa thông báo về việc miễn phí xét nghiệm COVID-19 đối với lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt, lao động đang cư trú bất hợp pháp cũng được miễn phí xét nghiệm và không bị bắt giữ khi đi xét nghiệm.

Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã thông báo người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, nếu có các triệu chứng về COVID-19 cần đi xét nghiệm miễn phí COVID-19.

Người đang cư trú bất hợp pháp sẽ được miễn trừ nghĩa vụ khai báo thông tin và không bị bắt giữ khi đi xét nghiệm.

Trường hợp đối với người lao động sống và làm việc tại tỉnh Geonggy bắt buộc phải xét nghiệm, kể cả không có triệu chứng COVID-19, nếu cố tình không xét nghiệm COVID-19 có thể bị phạt từ 2-3 triệu won (khoảng 40-60 triệu đồng).

Trường hợp làm lây nhiễm COVID-19 còn phải chịu thêm chi phí liên quan đến việc xử lý phòng dịch.

Thời gian xét nghiệm miễn phí kéo dài từ nay đến ngày 22/3.

Người lao động có thể gọi điện một trong các số điện thoại sau: 1345, 1577, 1330, 1339 (có tư vấn tiếng Việt) để được biết cụ thể địa chỉ xét nghiệm gần nhất tại khu vực mình sinh sống.

Việc xét nghiệm miễn phí đối với người nước ngoài đã được thông báo tới doanh nghiệp sử dụng lao động, do đó người lao động cần chủ động báo với công ty, sắp xếp thời gian phù hợp để thực hiện đúng quy định của Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.