Lai Châu: Thương tâm ba học sinh đuối nước trước ngày khai giảng

GD&TĐ - Ngay trước ngày khai giảng năm học mới, 3 học sinh ở xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu rủ nhau đi câu cá, tắm suối rồi xảy ra đuối nước thương tâm.

Hình minh họa
Hình minh họa

Ông Trần Văn Sứng, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết thông tin trên. Theo ông Sứng, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 4/9, UBND xã Bình Lư nhận được thông tin từ nhân dân bản Pa Pe, xã Bình Lư có người bị đuối nước tại khu vực cầu treo bản Nà Hum. UBND xã đã huy động các lực lượng đến ngay hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Sau khi tìm được các nạn nhân, các lực lượng của xã đã khẩn trương đưa đến bệnh viện huyện Tam Đường để cấp cứu, tuy nhiên do các cháu đuối nước trong thời gian khá lâu nên đã không qua khỏi.

Ba nạn nhân được xác định là: Tao Văn Phong (Sn 2012), Lò Văn Trưởng (Sn 2014) cùng trú tại bản Pa Pe, xã Bình Lư và cháu Lò Văn Thuấn (Sn 2014) trú tại bản Nà Ngum, xã Bình Lư.

“Buổi trưa hôm qua, 4 cháu rủ nhau đi câu cá. Thấy 3 người tắm suối gặp nạn, một cháu đã chạy về gọi người lớn đến cứu. Mọi người đã chạy ra thì tìm thấy 2 cháu trong tình trạng cơ thể đã tím tái, liền đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Đồng thời phân công người tìm kiếm nạn nhân thứ 3. Cháu thứ 3 được tìm thấy sau đó ít lâu, song tình trạng cũng nặng rồi. Mặc dù đã hết sức nỗ lực cứu chữa nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra” ông Trần Văn Sứng cho biết.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, buổi sáng cùng ngày, các cháu đến trường nhận lớp xong thì trở về nhà ăn cơm trưa. Sau bữa cơm trưa, khoảng hơn 12h các cháu hẹn nhau ra suối Nậm Dê câu cá. Khoảng 13h chiều người dân trong bản đi làm thì phát hiện dép và các cháu nổi trên mặt nước liền hô hoán nhiều người tổ chức tìm kiếm. Do mực nước khu vực xảy ra đuối nước sâu, nên phải mất hơn nửa giờ mới tìm thấy thi thể 3 cháu. 

Ông Sùng Lử Páo - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường thông tin: “Nguyên nhân ban đầu được xác định là khu vực này nền đáy suối cát yếu, phía dưới thường rỗng và khi các cháu tác động đến bề mặt cát thì bị thụt xuống hố sâu dẫn đến tai nạn. Trong số 3 cháu bị đuối nước thì có 2 cháu năm nay bước vào lớp 1 và 1 cháu vào lớp 3. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi sự việc không mong muốn đã xảy ra. Sau sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể và chính quyền đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mai táng cho các cháu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.