Lai Châu: Sẽ tổ chức “Tuần lễ hỗ trợ, kết nối việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19"

GD&TĐ - Tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hỗ trợ, kết nối việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19”, dự kiến sẽ diễn ra từ 27-29/8.

Sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tìm hiểu thông tin việc làm. Ảnh tư liệu.
Sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tìm hiểu thông tin việc làm. Ảnh tư liệu.

Với kế hoạch trên, Lai Châu hướng tới giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với các lao động mất việc làm từ các khu công nghiệp trong cả nước trở về địa phương, cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn. Hiện 29 công ty, doanh nghiệp (trong các lĩnh vực: thủy điện, cao su, mắc ca, chè,…) ở Lai Châu có nhu cầu tuyển dụng 3.462 lao động với nhiều vị trí tuyển dụng phù hợp.

Chương trình “Tuần lễ hỗ trợ, kết nối việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19” lần này tổ chức dự kiến sẽ có 15-20 gian hàng của các doanh nghiệp, khoảng 500 lượt người tham gia. Tại đây, sẽ diễn ra hoạt động kết nối, tư vấn, giới thiệu về việc làm, tư vấn về đào tạo và tuyển chọn lao động.

Người lao động có thể tham gia lựa chọn gian hàng phù hợp để gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu kỹ các thông tin về việc làm, thông tin đào tạo. Người lao động sẽ được doanh nghiệp tư vấn về việc làm, thu nhập, điều kiện, yêu cầu của công việc, chế độ chính sách đãi ngộ. Qua đó có thể lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng bản thân.

Qua “Tuần lễ hỗ trợ, kết nối việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19”, tỉnh Lai Châu mong muốn các công ty, doanh nghiệp đồng hành cùng với tỉnh, cùng chia sẻ với cả nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Mục tiêu nhằm tạo việc làm cho người lao động địa phương và lao động địa phương trở về từ các tỉnh bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Qua đó lan tỏa tinh thần chia sẻ yêu thương, hỗ trợ đồng bào trong những lúc khó khăn, dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ