Hải Dương xây dựng kịch bản chống dịch cho giai đoạn sau ngày 17/3

GD&TĐ - UBND tỉnh Hải Dương khi làm việc về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương yêu cầu cần chuẩn bị xây dựng dựng kịch bản, kế hoạch cho giai đoạn phòng chống dịch sau ngày 17/3.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Hải Dương vừa có buổi làm việc về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn - đây là các địa phương này hiện có số ca mắc dẫn đầu tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động nhưng phải gắn với công tác phòng dịch COVID-19 tuy nhiên, các địa phương cần chuẩn bị xây dựng dựng kịch bản, kế hoạch cho giai đoạn phòng chống dịch sau ngày 17/3.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu thành phố Chí Linh tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, ở địa bàn nào, xã phường nào vi phạm quy định, cấp ủy, ban chỉ đạo phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng dịch.

Đối với những địa bàn có nguy cơ cần tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Tại huyện Cẩm Giàng, do Bí thư huyện mới nhận công tác, Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Thường vụ kiện toàn, phân công lại công việc cụ thể, mỗi người được giao phụ trách các địa bàn phải nắm chắc công tác phòng dịch, những khó khăn vướng mắc đặc biệt là những tình huống phát sinh báo cáo Ban Chỉ đạo huyện.

Nhấn mạnh đến những công việc cần tiếp tục thực hiện trong công tác phòng dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả của tổ Covid  cộng đồng - đặc biệt giám sát chặt chẽ các trường hợp ho sốt trong cộng đồng, quản lý chặt chẽ các trường hợp F0, F1 cách ly trở về.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động gắn với công tác phòng dịch. Đồng thời các địa phương cần chuẩn bị xây dựng dựng kịch bản, kế hoạch cho giai đoạn phòng chống dịch sau ngày 17/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.