Hà Tĩnh: Hoãn đám cưới con, cả làng xúm lại mua giúp thực phẩm

GD&TĐ - Sau khi biết tin anh Nguyễn Danh Trung (thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) hoãn đám cưới cho con trai, người dân nhiều xã tại huyện Can Lộc đã chung tay mua giúp thực phẩm cho gia đình anh.

Hà Tĩnh: Hoãn đám cưới con, cả làng xúm lại mua giúp thực phẩm

Thông tin UBND xã Quang Lộc xác nhận, tối qua, chính quyền địa phương đã đến vận động hộ anh Nguyễn Danh Trung (thôn Yên Bình) tạm hoãn đám cưới cho con do phát hiện 2 ca tái nhiễm COVID-19.

Theo dự kiến trong sáng nay (6/5), gia đình anh Trung sẽ tổ chức đám cưới cho con trai đầu là Nguyễn Danh Bảo (Sn 1993) và cô dâu là Nguyễn Thanh Bình (trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc).

Để chuẩn bị đám cưới, gia đình anh Trung đã thuê loa, dựng rạp và mua sắm hàng chục triệu đồng tiền thực phẩm để phục vụ cho khoảng hơn 500 khách mời. 

Dù đã chi khoản tiền lớn để dựng rạp và mua thực phẩm, nhưng gia đình anh Nguyễn Danh Trung vẫn quyết định hoãn đám cưới con trai.

Dù đã chi khoản tiền lớn để dựng rạp và mua thực phẩm, nhưng gia đình anh Nguyễn Danh Trung vẫn quyết định hoãn đám cưới con trai.

Ngay khi có thông tin về 2 ca tái nhiễm tại huyện Thạch Hà, chính quyền địa phương đã đến vận động người nhà tạm hoãn đám cưới và được gia đình ủng hộ.

Tối (5/5), anh Trung đã đăng lời thông báo hoãn đám cưới của con trai và mong mọi người thông cảm trên facebook. Dòng trạng thái này, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, động viên của nhiều người.

Điều bất ngờ hơn, ngay từ tờ mờ sáng, nhiều người dân đã đến nhà mua giúp số thực phẩm tươi sống gia đình đã chuẩn bị để làm đám cưới. 

Bà con láng giềng chung tay mua giúp số thực phẩm gia đình chuẩn bị cho đám cưới
Bà con láng giềng chung tay mua giúp số thực phẩm gia đình chuẩn bị cho đám cưới

Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Danh Trung cho biết: "Ngay khi có thông tin về ca tái nhiễm gia đình cũng đã tính đến chuyện hoãn đám cưới. Có thể đám cưới của các cháu sẽ không được trọn vẹn như mong đợi nhưng sức khỏe của cộng đồng là trên hết. 2 cháu cũng đồng tình với quyết định hoãn cưới chống dịch. Gia đình tôi rất xúc động khi nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của bà con".

Theo anh Trung, trong sáng nay dù không tổ chức mâm cỗ mời khách nhưng vẫn làm lễ đón dâu trong nội bộ giữa 2 gia đình.

Được biết, anh Trung hiện là cán bộ y tế của Trạm y tế xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.