Hà Tĩnh: Bệnh viện trăm tỷ khởi công xong “đắp chiếu” 10 năm

GD&TĐ - Được đầu tư với tổng mức kinh phí hơn 227 tỷ đồng, nhưng sau 10 năm khởi công dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh trở thành nơi chăn thả gia súc. 250 giường bệnh nội trú, 100 giường ngoại trú... vẫn nằm trên giấy

Phần lớn diện tích đất đều bị cỏ bao phủ, làm nơi chăn thả gia súc.
Phần lớn diện tích đất đều bị cỏ bao phủ, làm nơi chăn thả gia súc.

Động thổ 10 năm vẫn chưa xây xong

Dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư xây dựng từ năm 2008 với tổng vốn hơn 227 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Ngọc Linh (trụ sở TPHCM) làm chủ đầu tư với quy mô 250 giường bệnh nội trú và 100 giường ngoại trú. Ngoài ra theo thiết kế, bệnh viện còn có nhà nghỉ dưỡng cao cấp, biệt thự chuyên gia...

Đây là công trình được nhiều người dân Hà Tĩnh rất mong đợi. Bởi sự ra đời của nó sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến đầu trong tỉnh. Để thực hiện dự án, UBND thành phố Hà Tĩnh đã bị thu hồi 3,2 ha đất (trong đó có 2,9 ha đất trồng lúa) của 62 hộ dân giao cho Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC triển khai dự án. 

Tháng 6/2010, nhà đầu tư động thổ, khởi công xây dựng bệnh viện. Theo dự kiến, đến tháng 12/2014, bệnh viện sẽ đi vào hoạt động. Nhưng hơn 10 năm qua, dự án bệnh viện trị giá hàng trăm tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, 3,2 ha diện tích đất nông nghiệp thu hồi của người dân đã trở thành bãi chăn thả gia súc, không người quản lý.

Theo quan sát, toàn bộ diện tích đã được xây bờ bao quanh. Bên trong chỉ mới xây dựng được 2 dãy nhà tạm. Dãy nhà bên phải đóng kín bỏ không, đã bắt đầu xuống cấp. Dãy nhà bên trái cho một đơn vị khác thuê lại sử dụng. Phía trước khu đất, chủ đầu tư cho xây một dãy nhà nhỏ làm Trung tâm cấp cứu 115. Phần lớn diện tích còn lại để hoang, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều hộ dân trong vùng đã tận dụng khu vực này làm nơi “lý tưởng” để chăn thả gia súc...

“Từ khi nghe tin có chủ trương đầu tư dự án về công tác an sinh, phúc lợi xã hội như bệnh viện, người dân chúng tôi đều đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, sau đó thấy dự án mới thi công được một thời gian ngắn thì đã bỏ hoang khiến dân chúng tôi rất thất vọng. Ai ngờ, cả chục năm, mấy nghìn mét vuông đất vẫn để không. Dự án chẳng thấy làm trong khi đó người dân không có đất nông nghiệp sản xuất. Biết vậy thì người dân chúng tôi chẳng ai nhường đất cho dự án”, chị Nguyễn Thị Hường (xã Thạch Trung) nói.

Vì sao dự án chậm tiến độ nhưng 10 năm qua vẫn chưa thu hồi hay chuyển đổi? Được biết, UBND xã Thạch Trung đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan liên quan nhưng vẫn chưa giải quyết, dẫn đến đất bỏ hoang rất phí.

Sau gần 10 năm khởi công, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh vẫn chưa thể hoàn thành.
Sau gần 10 năm khởi công, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh vẫn chưa thể hoàn thành.

Chủ đầu tư xin chuyển đổi 

Ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) thừa nhận, thời gian qua nhiều người dân không đồng tình với việc dự án sai cam kết, gây lãng phí tài nguyên. Sau khi có dự án, địa phương đã giải phóng mặt bằng và giao cho chủ đầu tư hơn 3ha đất. Trong đó có nhiều diện tích đất trồng lúa của người dân. 

“Sau một thời gian dài dự án ngưng tiến độ, nhiều ban, ngành cấp tỉnh cũng đã kiểm tra thực địa và phía chủ đầu tư cũng đã hứa sớm thực hiện. Tuy nhiên sau đó vẫn không chịu làm và bỏ hoang... Xã Thạch Trung cũng đã gửi các văn bản kiến nghị lên các sở, ban, ngành về vụ việc này. Vừa rồi, đoàn của Hội đồng nhân dân tỉnh có đi kiểm tra để tiến hành thu hồi dự án”, ông Dy thông tin.

UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) kiểm tra lại tiến độ của dự án. Sau rà soát, sở này đã có văn bản đề nghị tỉnh thu hồi dự án. Ông Võ Hữu Hào – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: “Trong những lần làm việc với tỉnh, chủ đầu tư trình bày chậm tiến độ do có một số bệnh viện tư nhân mở ra nhưng hoạt động không hiệu quả. Bởi vậy phải tính toán lại, đề nghị gia hạn để tìm đối tác”.

Phía chủ đầu tư đã nhiều lần đề xuất xin chuyển đổi sang xây dựng trung tâm nuôi dưỡng người già. Tuy nhiên, theo ông Hào thì đề nghị này rất khó chấp nhận. Bởi sau khi đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát nhận thấy năng lực chủ đầu tư yếu, thi công chậm tiến độ nên đề nghị thu hồi dự án. 

“Việc thu hồi dự án cũng phải mất một thời gian mới có thể triển khai. Sở KH&ĐT mới vừa cho tổ liên ngành rà soát lại để có biện pháp xử lý thời gian tới. Vấn đề này phức tạp vì còn liên quan đến con người và nguồn vốn. Không chỉ riêng dự án này mà còn nhiều dự án khác trên địa bàn cũng đang chậm tiến độ”, ông Hào cho hay.

Ngoài dự án bệnh viện này, qua rà soát tổng thể của đoàn liên ngành, Hà Tĩnh hiện còn 307 dự án chậm tiến độ. Sở KH&ĐT đã thanh tra được 193/307 dự án vi phạm luật đầu tư. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tham mưu với UBND tỉnh lập đoàn thanh tra tổng thể các dự án để thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án chậm triển khai để nhường chỗ cho nhà đầu tư có năng lực hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.