Hà Nội: Phát hiện bé trai mới sinh bị bỏ rơi trên đường

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm người thân cho một bé trai mới sinh bị bỏ rơi trên đường.

Bé trai bị bỏ rơi được người dân phát hiện.
Bé trai bị bỏ rơi được người dân phát hiện.

Ngày 11/5, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai mới sinh bị bỏ rơi trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 10/5, tại Cổng chợ Phụ (phố Nỷ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn), bà Lương Thị Mơ  đã phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi tại rìa đường.

Sau khi phát hiện sự việc, bà Mơ đã thông báo cho cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt ghi nhận sự việc và đưa cháu bé đi thăm khám.

Kết quả ban đầu xác định cháu bé bị bỏ rơi có giới tính nam, mới sinh được khoảng 20 ngày và có cân nặng 2,5kg.

Thời điểm được phát hiện, bé trai mặc một bộ đồ sơ sinh và được đựng trong một thùng giấy. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong thùng giấu còn có một số quần áo sơ sinh, tã lót và 1 bình sữa đang uống dở kèm 1 hộp sữa bột nhãn hiệu Nan loại 900gram.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện một lá thư viết tay được cho là của mẹ cháu bé  để lại với nội dung hoàn cảnh gia đình khó khăn, buộc phải bỏ con và mong mọi người nuôi dưỡng giúp. Ngoài ra, cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tuỳ thân, đồ vật hay tiền mặt đi kèm.

“Cháu bé sức khoẻ ổn định. Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm kiếm người thân cho cháu bé. Trong thời gian trên, cháu bé được tạm thời bàn giao cho gia đình bà Lương Thị Mơ chăm sóc, nuôi dưỡng”, lãnh đạo xã Trung Giã nói.

Chính quyền xã Trung Giã cũng thông báo ai là người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến UBND xã để làm thủ tục nhận con.

Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND xã Trung Giã sẽ tiến hành các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ