Hà Nội: Người dân “thờ ơ” với chỉ thị 12, cuối ngày ùn ùn ra hồ bơi giải nhiệt

GD&TĐ - Tại hồ Linh Đàm (Hà Nội) mỗi buổi chiều đến, bất chấp quy định cấm tụ tập đông người tại nơi công cộng, nhiều người dân vẫn đến khu vực hồ để tắm giải nhiệt sau ngày nắng nóng.

Bất chấp chỉ thị của TP Hà Nội, nhiều người dân vẫn tụ tập sau những ngày nắng nóng.
Bất chấp chỉ thị của TP Hà Nội, nhiều người dân vẫn tụ tập sau những ngày nắng nóng.

Vừa qua, để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, UBND TP Hà Nội đã ra Chỉ thị 12, văn bản 1408 để thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Trong đó sẽ tạm dừng hoạt động của nhà hàng, quán bia hơi, chợ cóc, các rạp, trung tâm chiếu phim, các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng tập gym,...

Thành phố Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết; đồng thời yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên.

Thế nhưng, vẫn còn nhiều người không nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của Thành phố.

Buổi chiều tại khu vực hồ Linh Đàm, người dân tụ tập đông đúc để tập thể dục, tắm.
Buổi chiều tại khu vực hồ Linh Đàm, người dân tụ tập đông đúc để tập thể dục, tắm.

Tại khu vực xung quanh hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên đông đúc người tập thể dục, thậm chí nhiều người quên không đeo khẩu trang theo quy định. Vào những ngày nắng nóng gay gắt đầu mùa, nhiều người còn tụ tập, bơi lội để giải nhiệt bất chấp tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hà Nội: Người dân “thờ ơ” với chỉ thị 12, cuối ngày ùn ùn ra hồ bơi giải nhiệt ảnh 2
Hà Nội: Người dân “thờ ơ” với chỉ thị 12, cuối ngày ùn ùn ra hồ bơi giải nhiệt ảnh 3
Hà Nội: Người dân “thờ ơ” với chỉ thị 12, cuối ngày ùn ùn ra hồ bơi giải nhiệt ảnh 4
Không chỉ cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân còn chủ quan bơi lội tùy tiện, cho dù ở nơi đây có biển cấm.
Không chỉ cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân còn chủ quan bơi lội tùy tiện, cho dù ở nơi đây có biển cấm.
Hà Nội: Người dân “thờ ơ” với chỉ thị 12, cuối ngày ùn ùn ra hồ bơi giải nhiệt ảnh 6
Không chỉ người lớn, nhiều trẻ nhỏ cũng được gia đình cho ra đây để bơi.
Không chỉ người lớn, nhiều trẻ nhỏ cũng được gia đình cho ra đây để bơi.
Cứ mỗi buổi chiều những chiếc phao, áo phao để chuẩn bị ra hồ tắm xuất hiện rất nhiều.
Cứ mỗi buổi chiều những chiếc phao, áo phao để chuẩn bị ra hồ tắm xuất hiện rất nhiều.
Hà Nội: Người dân “thờ ơ” với chỉ thị 12, cuối ngày ùn ùn ra hồ bơi giải nhiệt ảnh 9
Nhiều người đi bộ thể dục nơi đây cũng " quên" những chiếc khẩu trang.
Nhiều người đi bộ thể dục nơi đây cũng " quên" những chiếc khẩu trang.
Quanh khu vực hồ Linh Đàm những hàng bán trà đá bất chấp lệnh cấm vẫn bán hàng tại khu vực quanh hồ.
Quanh khu vực hồ Linh Đàm những hàng bán trà đá bất chấp lệnh cấm vẫn bán hàng tại khu vực quanh hồ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.