Hà Nội: "Cắm chốt" yêu cầu người tập thể dục tuân thủ quy định phòng Covid-19

GD&TĐ - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó triển khai lực lượng cắm chốt tại các khu vực công cộng.

Lực lượng chức năng duy trì chốt khu vực công cộng tuyên truyền, nhắc nhở phòng dịch Covid-19.
Lực lượng chức năng duy trì chốt khu vực công cộng tuyên truyền, nhắc nhở phòng dịch Covid-19.

Chiều 31/5, Đại uý Đoàn Hiếu, Đội trưởng Đội CSGT - TT và Phản ứng nhanh 113 (Công an quận Tây Hồ) cho biết, nhiều ngày qua, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Nhật Tân, Quảng An, Thụy Khuê, Bưởi, Yên Phụ… tổ chức cắm chốt, căng dây cảnh báo tại các khu vực vườn hoa, đường dạo ven Hồ Tây.

Đồng thời, yêu cầu người dân đi tập thể dục quay về nhà tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đáng chú ý, các tổ tuần tra công an quận rà soát khép kín địa bàn từ 5h sáng đến cuối giờ chiều. Đây là các khung giờ nhiều người vẫn đạp xe, đi tập thể dục quanh khu vực trên.

Qua điều tra cơ bản, số người đạp xe quanh Hồ Tây thường ở nơi khác đến. Tuy nhiên, do địa bàn quận Tây Hồ trải dài gần 20km qua 8 phường nên lực lượng công an chỉ tổ chức cắm chốt tại những khu đường nhánh và vườn hoa.

Những trục đường chính như đường Thanh Niên, Yên Phụ, Nguyễn Đình Thi… chỉ tổ chức bảo vệ được khu vực trên vỉa hè nên không thể ngăn được dòng xe lưu thông.

Trong ngày 31/5 tại đường Thanh Niên, Công an phường Yên Phụ và Thụy Khuê, đã tổ chức cắm chốt ở đường dạo ven hồ. Hiện tượng tụ tập đông người và người đạp xe dừng nghỉ không còn nữa.

Tại khu vực đường nhánh nhỏ ven công viên nước, ven đường dạo nhỏ Hồ Tây… không nằm trong trục giao thông chính đều được Công an phường lập hàng rào mềm cảnh báo người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Đại uý Đoàn Hiếu cho biết thêm, hiện tượng một số người dân đạp xe, tập trung đông người tập thể dục tại một số tuyến đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi… thường diễn ra vào cuối tuần qua chỉ là cá biệt. Còn trên các tuyến đường nhánh, đường dạo ven Hồ Tây các khu vực vườn hoa công cộng đều đã được tổ chức cắm chốt bảo vệ.

Để chấm dứt hiện tượng trên, Công an quận Tây Hồ kêu gọi người dân cần có ý thức phòng, chống dịch hơn nữa, tuân thủ quy định chỉ ra đường khi cần thiết của thành phố. Đồng thời, cần sự vào cuộc hơn nữa của đoàn thể, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ