Gia Lai không bắn pháo hoa, đóng cửa karaoke, khu vui chơi phòng dịch Covid-19

GD&TĐ - Sau khi ghi nhận 14 ca dương với SARS-CoV-2, tỉnh Gia Lai dừng tổ chức bắn pháo hoa. Các hoạt động lễ hội, quán karaoke cũng tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện di chuyển.
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện di chuyển.

Tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 5 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Bước đầu đã kiểm soát được vùng dịch, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ thị về một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, yêu cầu dừng tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân Tân Sửu 2021 và dừng bắn pháo hoa theo kế hoạch.

Lễ kỷ niệm 250 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia "Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá" An Khê cũng buộc tạm dừng.

Bên cạnh đó, cũng tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, karaoke, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý internet) cho đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ