Giá hoa tươi tăng cao, hồng bất tử được nhiều người chọn mua dịp 8/3

Sát ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, giá hoa hồng tại Hà Nội tăng “chóng mặt”, gấp 3 - 4 lần so với ngày thường, một số mẫu hoa nhập khẩu cũng tăng từ 15 - 20%.

Chị Đinh Hồng Ngọc - Quản lý shop hoa trên phố Nguyễn Cao, Hà Nội giới thiệu với khách mua hoa.
Chị Đinh Hồng Ngọc - Quản lý shop hoa trên phố Nguyễn Cao, Hà Nội giới thiệu với khách mua hoa.

Theo khảo sát, một số shop hoa nhập ngoại có giá bán từ 800.000 đồng - 1,5 triệu đồng/lẵng. Cá biệt có lẵng, bó hoa trên 2 triệu đồng, tùy vào nhu cầu của khách. Tuy nhiên trong dịp ngày 8/3 này, nhiều cơ sở kinh doanh hoa cũng “e dè” nhập hoa hồng Đà Lạt về bán vì giá cả tăng mạnh. 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 6/3, chị Đinh Hồng Ngọc - Quản lý shop hoa 73 Nguyễn Cao, Đống Mác, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: “Giá các loại hoa dịp ngày lễ 8/3 đều tăng, nhất là hoa hồng Đà Lạt. Các loại hồng cam, hồng sen, hồng tím loại thường của Đà Lạt tăng gấp đôi so với trước, với giá bán 40.000 đồng/cành. Còn hồng giống ngoại của Đà Lạt có giá 60.000 đồng/bông, tăng 3 - 4 lần so với ngày thường, nhưng chất lượng không đẹp bằng hoa hồng nhập khẩu”.

Ngoài ra giá hoa hồng nhập ngoại của Ecuador các màu có giá 180.000 đồng/cành, cúc mẫu đơn Hà Lan giá 130.000 đồng/cành, hoa cát tường của Trung Quốc giá 50.000 đồng/cành, tulip Hà Lan nhuộm 150.000 đồng/cành.

Các mẫu hoa hồng nhập ngoại luôn có sức hút với chị em nhưng giá khá cao.
Các mẫu hoa hồng nhập ngoại luôn có sức hút với chị em nhưng giá khá cao.

Do hồng Đà Lạt đắt đỏ, nên nhiều shop hoa phải cắm đan xen các mẫu hoa khác cho phù hợp để giảm giá tiền hoặc chỉ cắm một vài bông hồng làm điểm nhấn để tăng giá trị bó, lẵng hoa, tránh bị “đội giá”. 

Để giữ chân khách hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 người dân thắt chặt chi tiêu, một số shop hoa cao cấp đã điều chỉnh giá bán hoa, thay thế hoa nhập khẩu bằng loại hoa bình dân hoặc giảm giá.

Cũng theo chị Đinh Hồng Ngọc, nếu như sau Tết Nguyên đán, sức mua chậm thì những ngày qua, shop hoa của chị Ngọc đã nhận được nhiều đơn của doanh nghiệp, cơ quan (tăng 3 - 4 lần so với ngày thường). "Từ nay tới thứ 2 đầu tuần (ngày 8/3), nhiều khách sẽ mua hoa tặng mẹ, vợ, bạn gái nên mặt hàng hoa tươi sẽ hút khách", chị Đinh Hồng Ngọc cho biết. 

Nhân viên tại một cửa hàng hoa tất bật bó hoa cho khách.
Nhân viên tại một cửa hàng hoa tất bật bó hoa cho khách.

Năm nay, một số khách hàng cũng thích thú với mẫu hộp hoa hồng bất tử nhập khẩu từ Nhật Bản với giá bán từ 500.000 đến 1,2 triệu đồng/hộp. Hoa hồng bất tử đã được xử lý bằng công nghệ, khách hàng có thể trưng bày trong thời gian dài từ 3 - 4 năm, thậm chí là 5 năm, nếu thời tiết thuận lợi.

Hoa hồng bất tử là hoa tươi 100%, được xử lý công nghệ của Nhật Bản có thể trưng bày thời gian dài.
Hoa hồng bất tử là hoa tươi 100%, được xử lý công nghệ của Nhật Bản có thể trưng bày thời gian dài.

Qua khảo sát của phóng viên báo Tin tức về thị trường hoa nhập khẩu tại Hà Nội cho thấy: Giá các loại hoa ngoại nhập dịp này tăng hơn so với dịp Tết Nguyên đán. Một số mẫu hoa nhập như Mimosa vàng ruộm, Protea, Iris nhập từ Hà Lan có giá tăng 15%.

Tuy nhiên theo đại diện shop hoa Oh, Fleurs, giá hoa tăng nhưng vẫn được khách hàng tìm mua. “Cửa hàng chúng tôi cũng đã điều chỉnh giá hợp lý để phù hợp với túi tiền người dân”, đại diện Oh, Fleurs chia sẻ.

Nhân viên bán hoa ship hàng cho khách ngày 6/3.
Nhân viên bán hoa ship hàng cho khách ngày 6/3.

Tại Shmily Flowers ở Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, một số khách nữ có xu hướng chọn lẵng hoa mang phong cách Hàn Quốc, kích cỡ vừa phải với các mẫu hoa mới lạ. Giá bán một lẵng hoa như vậy là 800.000 đồng bao gồm hoa tulip, cát tường, mao lương và đan xen hoa hồng Đà Lạt.

Chủ cơ sở hoa Hồng Nhung, phố Kim Ngưu huy động nhân viên làm thêm giờ để cắm hoa theo đơn của khách.
Chủ cơ sở hoa Hồng Nhung, phố Kim Ngưu huy động nhân viên làm thêm giờ để cắm hoa theo đơn của khách.

Chủ cửa hàng hoa Hồng Nhung ở 65 Kim Ngưu cho biết: “Thời tiết không thuận lợi cộng thêm bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều nơi thực hiện giãn cách, cách ly, vì vậy việc nhập hoa cũng bị ảnh hưởng. Từ đó giá hoa cũng tăng nhẹ, các loại hoa phụ kiện đi kèm khi cắm lẵng, bó cũng tăng theo”. 

Để giữ chân khách hàng mua hoa bó, lẵng hoa không bị đội giá, cửa hàng hoa Hồng Nhung đã chấp nhận giảm lãi, duy trì giá bán như ngày thường, bình quân mỗi lẵng hoa có giá từ 400.000 đến 500.000 đồng. 

Theo chị Chử Thị Cảnh, một người bán hoa trên phố Nguyễn Cao, cũng có nhiều khách hàng mua hoa dịp này là để cắm trong nhà cho đẹp. Do giá hoa dịp 8/3 tăng mạnh nên nhiều người cũng e dè. Ngày thường giá một bó hoa ly là 150.000 đồng/chục thì nay tăng lên 200.000 - 250.000 đồng/chục; hoa hồng của Tây Tựu, Từ Liêm (Hà Nội) có giá 250.000 đồng/bó 50 bông, tăng 100.000 đồng/bó so với trước. Riêng giá hoa cúc không tăng, hiện 150.000 đồng/bó 50 bông.

Những lẵng hoa có giá từ 400.000 - 500.000 đồng vẫn được nhiều khách chọn lựa.
Những lẵng hoa có giá từ 400.000 - 500.000 đồng vẫn được nhiều khách chọn lựa.

Theo chị Hương Mai, tiểu thương chợ hoa Quảng An, trong những ngày qua giá hoa tươi đồng loạt tăng nhẹ, riêng hoa hồng tăng mạnh nhất. Sức mua dịp này cũng tăng so với cùng thời điểm những năm trước.

Tại Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), giá hoa hồng từ Mộc Châu chuyển về có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/bó 10 cành; hoa hồng Tây Tựu giá 80.000 - 120.000 đồng/bó 10 cành; hồng Đà Lạt giá 100.000 - 200.000 đồng/bó 10 cành tùy loại và màu. 
Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.