Điện Biên chi viện thêm 22 cán bộ y tế cùng TP. Hồ Chí Minh chống dịch

GD&TĐ - Sau đoàn công tác số 1, với 31 cán bộ y tế, Điện Biên tiếp tục tăng cường 22 “chiến sĩ áo trắng” lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Điện Biên chi viện thêm 22 cán bộ y tế “góp sức” cùng TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
Điện Biên chi viện thêm 22 cán bộ y tế “góp sức” cùng TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Hôm nay (25/8), đoàn công tác số 2 tỉnh Điện Biên gồm 22 cán bộ y tế đã chính thức xuất quân lên đường vào Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác chống dịch.

Đây là các y, bác sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn tốt, từ các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn tỉnh tình nguyện đăng kí tham gia. Trong đó, có 8 bác sĩ, 14 cử nhân điều dưỡng hiện đang công tác tại: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế các huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ…

Trước khi lên đường, các cán bộ y tế đều được tham gia tập huấn, trang bị những kiến thức cần thiết cho công tác phòng chống dịch, phòng chống lây nhiễm, như: Lấy mẫu, đóng gói, bảo quản mẫu; hướng dẫn sử dụng test nhanh kháng nguyên; quy trình đảm bảo phòng hộ cá nhân…

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Triển, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, Trưởng đoàn công tác số 2 Điện Biên cho biết: Toàn bộ các thành viên trong đoàn đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe; đặc biệt là nhận được sự quan tâm động viên, làm công tác tư tưởng để yên tâm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ