Điện Biên: Bệnh nhân 1972 đã âm tính với lần xét nghiệm thứ 4

GD&TĐ - Trong 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở Điện Biên, qua điều trị, ở lần xét nghiệm thứ 4, 1 bệnh nhân đã âm tính với Covid-19. Thông tin trên được công bố tại kỳ họp thường trực Chính phủ chiều 15/2.

Điểm cầu Điện Biên
Điểm cầu Điện Biên

Dự và chủ trì tại điểm cầu Điện Biên có ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (BCĐ) Điện Biên.

Báo cáo tại kỳ họp, BCĐ tỉnh Điện Biên khẳng định, tính đến ngày 15/2, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 3 trường hợp dương tính với Covid-19, đó là các bệnh nhân: 1970, 1971, 1972. Cả 3 bệnh nhân trên đều liên quan đến ổ dịch tại Cẩm Giàng, Thanh Hà của tỉnh Hải Dương.

Hiện cả 3 trường hợp đã được điều trị tại cơ sở y tế. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Trong đó, bệnh nhân 1970, 1971 qua 3 lần xét nghiệm đều  dương tính với SARS-CoV-2. Riêng bệnh nhân 1972 đến lần xét nghiệm thứ 4 đã cho kết quả âm tính.

Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì tại điểm cầu Điện Biên
Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì tại điểm cầu Điện Biên

Cũng theo BCĐ tỉnh Điện Biên, đến nay đã tổ chức rà soát, truy vết được 876 người từ Hải Dương về ăn Tết. Trong đó, qua xét nghiệm có 3 trường hợp dương tính, 865 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. Điện Biên cũng kiểm soát 137 người từ Tp. Hồ Chí Minh trở về. Trong đó, qua xét nghiệm có 135 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi dịch bệnh xảy ra, tỉnh Điện Biên đã thành lập 4 chốt kiểm dịch tại: Đèo Pha Đin (huyện Tuần Giáo); hướng từ cầu Pá Uôn (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) về huyện Tuần Giáo theo Quốc lộ 279; hướng từ huyện Sông Mã (Sơn La) về huyện Điện Biên Đông trên Quốc lộ 12 và cầu Hang Tôm (thị xã Mường Lay). Các chốt thực hiện thường trực 24/24h. Đến 15/2, các chốt kiểm soát Covid-19 của tỉnh Điện Biên đã kiểm soát được 40.256 lượt người ra vào địa bàn.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cùng đoàn cán bộ Bộ Y tế hỗ trợ Điện Biên tiếp quản, sử dụng các trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện dã chiến
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cùng đoàn cán bộ Bộ Y tế hỗ trợ Điện Biên tiếp quản, sử dụng các trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện dã chiến

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Điện Biên cũng đã và đang duy trì nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới tại 69 tổ, chốt với hàng trăm người tham gia. Từ 1/1, các tổ, chốt đã phát hiện 7 vụ, bắt giữ 20 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Tiếp nhận 1 vụ, 2 trường hợp do Trung Quốc trao trả. Bàn giao 1 vụ, 8 trường hợp cho Lào qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ của tỉnh Điện Biên tại bệnh viện dã chiến
Hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ của tỉnh Điện Biên tại bệnh viện dã chiến

Điện Biên hiện có 7.691 trường hợp được cách ly tại 19 cơ sở cách ly tập trung. Trong đó, gần 7.300 trường hợp đã đủ thời gian hoàn thành cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, còn 6.255 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà.

Tới đây, Điện Biên xác định tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.