Đi bẫy chim, 2 em nhỏ bị đuối nước tử vong

GD&TĐ - Trong lúc đi bẫy chim 2 em nhỏ bị trượt chân rơi xuống suối. Thấy bạn bị đuối nước, 2 em trên bờ gọi người đến ứng cứu, tuy nhiên 2 nạn nhân đã tử vong.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Ngày 20/9, UBND xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 em nhỏ bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15 ngày 19/9, em N.V.Đ. (SN 2007), em B.Đ.T. (SN 2008), cùng trú tại thôn Phú Mỹ (xã Ia Băng) và 2 em khác rủ nhau đi bẫy chim tại khu vực suối Ia Ring (thuộc địa phận xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê).

Trong lúc Đ và T. xuống suối rửa chân không may bị trượt rơi xuống nước. Thấy vậy 2 em trên bờ gọi mọi người đến ứng cứu.

Tuy nhiên, em Đ. và T. đã tử vong.

Trước mắt, UBND xã đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ