Đắk Lắk: Gió lớn, một người tử vong do tôn bay trúng

GD&TĐ - Mưa lớn kèm gió khiến tấm tôn bay ra đường đập trúng một người dân đang đi xe máy khiến người này ngã xuống đường, tử vong.

Một người dân tử vong do bị tôn bay trúng người.
Một người dân tử vong do bị tôn bay trúng người.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của bão số 9 đã khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, anh Y.B.N (SN 1981, trú tại buôn Chóa, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Đông Trường Sơn đoạn qua xã Krông Jing.

Do ảnh hưởng của bão số 9 khiến mưa lớn và gió mạnh khiến tấm tôn che vật liệu xây dựng của một hộ dân bay ra đường. Lúc này anh Y.B.N đi ngang qua, bất ngờ bị tấm tôn đập vào người khiến anh ngã xuống đường tử vong.

Bên cạnh trường hợp tử vong, bão số 9 cũng gây thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu. Trong đó có 6 nhà dân bị tốc mái, 4 điểm trường học bị tốc mái, sập tường rào, bay bảng hiệu… Ngoài ra, có hơn 1.000 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, chủ yếu là ngô, mía.

Hiện nay các địa phương đang chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, chủ động báo cáo ngay tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra; Sẵn sàng, chủ động các phương án phòng chống mưa, bão, lũ, phương án sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở;

Thường xuyên thông báo tình hình mưa, bão, lũ để nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế đi lại trong vùng nguy hiểm, ngập lũ để đảm bảo an toàn đến tính mạng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ