Chùa Hương đảm bảo an toàn phòng dịch, mở cửa đón khách trở lại

GD&TĐ - UBND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) thông tin, Khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) bắt đầu mở cửa trở lại phục vụ khách thăm quan từ 13/3.

Thời gian mở cửa trở lại đối với Chùa Hương từ ngày 13/3 (tức ngày 1/2 năm Tân Sửu).
Thời gian mở cửa trở lại đối với Chùa Hương từ ngày 13/3 (tức ngày 1/2 năm Tân Sửu).

Chiều 9/3, thông tin với Báo GD&TĐ ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng ban Quản lý Khu di tích Thắng cảnh Hương Sơn cho biết, UBND huyện Mỹ Đức có thông báo về việc mở cửa trở lại phục vụ khách thăm quan tại Chùa Hương.

Theo đó, thời gian mở cửa trở lại đối với Chùa Hương từ ngày 13/3 (tức ngày 1/2 năm Tân Sửu).

UBND huyện Mỹ Đức xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn khi mở cửa trở lại.

Theo đó, du khách thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

Đồng thời, tuyệt đối chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR code và hạn chế tập trung đông người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ