Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông

GD&TĐ - Ngày 10/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 10/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành Văn bản số 268/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 10/6, ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ ngày 10/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông.

Dự báo, từ 13 giờ ngày 11/6 đến 13 giờ ngày 12/6, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9 và có khả năng mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ, thông tin cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của vùng áp thấp để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Các lực lượng duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Tin mưa lớn và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Đêm qua và sáng sớm nay (10/6), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 09/6 đến 07h ngày 10/6 phổ biến trong khoảng 30-60mm, có nơi lớn hơn như: Lũng Vân (Hòa Bình) 90.2mm, Làng Chiếu (Sơn La) 87.7mm, Trung Sơn (Phú Thọ) 107.4mm, Nghĩa An (Yên Bái) 69.8mm, Lương Ngoại (Thanh Hóa) 112.4mm, Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 100.6mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong đêm nay (10/6) và sáng ngày mai (11/6), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (10/6) và sáng ngày mai (11/6), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.