Bình Dương: Hai bé đuối nước thương tâm khi chơi đùa tại đập nước

GD&TĐ - Trưa 17/2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã bàn giao hai thi thể nạn nhân bị đuối nước ở đập nước Phú Tân, phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một cho thân nhân gia đình để mai táng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các bé về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. (Ảnh: Báo Bình Dương)
Lực lượng chức năng đưa thi thể các bé về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Theo người dân địa phương, vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại đập nước Phú Tân xuất hiện một nhóm trẻ nhỏ chơi đùa.

Sau đó, 3 bé rơi xuống đập, người dân chỉ kịp thời cứu em Nguyễn Huỳnh Bảo Trân (12 tuổi, quê Cà Mau) đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm vớt và đưa thi thể các bé về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm thủ tục bàn giao cho gia đình (Ảnh: CTV)
Lực lượng chức năng tiến hành tìm vớt và đưa thi thể các bé về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm thủ tục bàn giao cho gia đình (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã huy động  phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm và vớt được bé Lê Thị Khánh Băng (8 tuổi) và Lê Hoàng Nhật Huy (6 tuổi, cùng quê Bến Tre và là chị em), tuy nhiên 2 bé đã tử vong. 

Khu vực hồ có lắp đặt biển báo nguy hiểm nhưng tai nạn thương tâm vẫn xảy ra (Ảnh: CTV)
Khu vực hồ có lắp đặt biển báo nguy hiểm nhưng tai nạn thương tâm vẫn xảy ra (Ảnh: CTV)

Để kịp thời giúp gia đình lo hậu sự, bước đầu TP.Thủ Dầu Một đã hỗ trợ 10 triệu đồng và UBND phường Phú Tân hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.