Bắc Ninh: Trên 250 nghìn công nhân với gần 950 DN hoạt động trong điều kiện bình thường mới

GD&TĐ - Tỉnh Bắc Ninh cho phép trên 250.000 công nhân của 947 doanh nghiệp trở lại sản xuất trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch...

Công nhân Bắc Ninh làm việc đảm bảo an toàn phòng  dịch Covid-19.
Công nhân Bắc Ninh làm việc đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Thông tin trên được ông Bùi Hoàng Mai - Trưởng Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận với Báo GD&TĐ sáng 2/7.

Theo ông Mai, từ 30/6, Bắc Ninh đã cho người lao động đi, về nhà trọ hằng ngày nhưng phải đi theo xe đưa đón tập trung, không sử dụng phương tiện cá nhân. 

Đối với các chuyên gia, lãnh đạo công ty được phép đi xe riêng giữa các địa phương, tỉnh, thành phố không áp dụng Chỉ thị số 16 nhưng phải tuân thủ phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, công nhân ngoài tỉnh ở vùng không có dịch vẫn phải xét nghiệm RT-PCR 2 lần trước khi đi làm. Hằng tuần, doanh nghiệp xét nghiệm 20% tổng số lao động.

“Tất cả công nhân về nhà trọ phải đăng ký vỡi chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ phải quản lý công nhân sau 21h phải đóng cửa toàn bộ khu trọ không cho ra ngoài…”, ông Mai thông tin thêm.

Về phương án quản lý công nhân qua vòng định vị, ông Mai cho biết đây là dự kiến đang được Sở TT&TT Bắc Ninh nghiên cứu để đề xuất.

Được biết, để bảo vệ công nhân, tránh lây nhiễm, các doanh nghiệp tại Bắc Ninh cho công nhân ăn 3 bữa ở các ca khác nhau và đi lại theo quy trình khép kín từ sản xuất đến khi về nhà. Cùng với đó, các chủ nhà trọ phải lắp camera giám sát, cửa kiểm soát, điểm danh công nhân vào 21h hằng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ