Bắc Giang: Khi thu hoạch nông sản, ra ngoài đồng không tụ tập đông người

GD&TĐ - UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về tổ chức thu hoạch lúa, nông sản tại các địa phương cách ly xã hội, giãn cách xã hội.

Ảnh minh họa, nguồn IT.
Ảnh minh họa, nguồn IT.

Trong văn bản nêu rõ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã đến kỳ thu hoạch lúa vụ Xuân và nhiều loại nông sản. 

Để đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch mà không ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa và nông sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội triển khai tổ chức cho người dân thu hoạch lúa vụ Xuân và các loại nông sản.

Cụ thể, theo phương thức gia đình nào thu hoạch của gia đình đó, khi ra đồng không tụ tập đông người. Đặc biệt, trong quá trình thu hoạch yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K

Đối với trường hợp sử dụng chung máy móc, thiết bị, công cụ thu hoạch thì phải thực hiện khử khuẩn trước khi bàn giao giữa những người sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường hoạt động của Tổ giám sát Covid cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ