Kiểu quần gầy hay béo đều có thể mặc đẹp đang hot nhất năm nay

Thời tiết bây giờ rất oi bức, các cô gái có phải mặc quần legging quá chật khi ra ngoài không? Mặc dù loại quần này rất hữu ích cho việc chỉnh sửa hình dạng chân, nhưng nó chỉ dành cho những cô gái có đôi chân thẳng và thon dài. Nếu bạn có đôi chân to mà mặc quần bó bít thì thật là "xấu hổ"!


Vì thế có một kiểu quần khi tiết trời chuyển sang mùa hè, những cô gái có đôi chân đẹp cũng đã thi nhau mặc. Những cô nàng có đôi chân không hoàn hảo cũng có thể mặc kiểu quần này!

"Quần chân lạnh" là gì?

Trên thực tế, cái gọi là quần mát mẻ có nghĩa là quần xẻ. Điểm nổi bật lớn nhất của loại quần này là thiết kế xẻ ở ống quần, nhưng vị trí của khe hở này sẽ không đồng nhất. Một số sẽ xẻ ở phía trước. 

Một số sẽ ở bên, trong khi những người khác sẽ mặc xẻ ở phía sau. Trong thời tiết nắng nóng này, tốt nhất là mặc những chiếc quần lạnh mát mẻ này. Chúng rất mỏng và khoe được đôi chân dài!

Làm thế nào để chọn "quần chân lạnh" phù hợp?

Năm nay, quần ống nhỏ và bó không còn phổ biến nữa. Bây giờ nó là "quần chân lạnh" mới là mốt. Vậy làm thế nào để bạn chọn quần vừa mát vừa khoe được chân dài? Dưới đây là một vài mẹo khi kết hợp quần chân lạnh.

1. Hình dáng cơ thể gợi tình

Hình dạng chân thường được chia thành ba loại: chân hình chữ O, chân hình chữ X và chân hình chữ XO. Nếu bạn là một trong số đó, bạn phải từ chối mặc quần short, váy ngắn và quần ống nhỏ khi chọn quần áo để mặc. Bởi vì dù là loại nào, nó cũng sẽ làm cho khuyết điểm của bạn bị lộ ra!

Đối với những cô gái thuộc ba kiểu chân trên, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với những chiếc quần ống đứng, chân thẳng, chẳng hạn như quần ống đứng hoặc quần ống côn dáng suông (loại hơi lỏng chân khi mặc).

2. Mông và đùi to

Nói chung, người có mông to sẽ đi kèm với vấn đề đùi dày to. Do đó, dù là quần hay váy, kiểu dáng nên đơn giản, và tránh quá nhiều vật dụng trang trí rườm rà. Ví dụ, quần có thiết kế có túi hoặc nếp gấp, hoặc các mẫu in tương đối lớn...., thiết kế theo các kiểu đó không phù hợp với người mông và đùi to.

Đầm rộng, thân đùi to, khi chọn quần nên chọn vải rủ xuống, chẳng hạn như quần cạp cao thẳng, quần ống rộng, quần lửng mát,... Thân quần lỏng có thể mang lại đủ không gian cho đôi chân to, trực quan đạt được cảm giác vừa gầy vừa cao!

3. Bắp chân to và cơ bắp

Nếu bạn có một đôi chân cơ bắp hoặc một bắp chân to, hãy cố gắng tránh những chiếc quần quá chật, chẳng hạn như: Quần bút chì, quần bó, quần legging... Ngoài ra, chiều dài của quần không nên ngắn quá, bởi vì chiều dài quần này sẽ làm cho tỷ lệ cơ thể của bạn trông không hoàn hảo!

Đối với những cô nàng có dáng người này, bạn nên chọn loại quần nào? Quần chân thẳng, quần ống loe và quần chân thon, quần chân lạnh như đã đề cập trước đó, đều có thể mặc được.

4. Dáng người béo và chân to

Điều rắc rối nhất là loại cơ thể béo và cả phần đùi chân to, từ gối đến bàn chân lại nhỏ, bạn nên sử dụng quần rộng để che đi. Giống như quần ống đứng có chiều dài, quần dài cạp cao thoáng mát, v.v., hãy nhớ chọn loại vải có độ rủ tốt, vị trí của khe (xẻ) quần lạnh ở giữa hoặc khe bên cạnh sẽ tốt hơn.

Nếu bạn vẫn muốn cao và thon gọn, thì hãy nhớ đi giày mũi nhọn, mặc quần chân lạnh sẽ kéo dài đường chân và đạt được hiệu quả thon thả hơn!

Cách phối đồ đẹp với "quần chân lạnh" 

Áo sơ mi + quần ngầu

Quần ống nhỏ đã trở thành quá khứ. Phong cách phổ biến của năm nay là "quần chân lạnh". Những chiếc quần này thực sự rất linh hoạt và lỏng như quần ống rộng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với quần ống rộng kiểu truyền thống và quần ống nhỏ, thì bạn có thể bắt đầu với một hoặc hai kiểu quần chân lạnh! 

Chỉ cần kết hợp chiếc áo này với một món đồ duy nhất có thể tạo ra khí chất và cảm giác thời trang, cho dù đó là ở nơi làm việc hay đi mua sắm hàng ngày.

Quần tạo cảm giác mát rất phổ biến trong năm nay. Nếu bạn muốn mặc kiểu này, áo sơ mi + quần chân lạnh có thể được phối hoàn thành. Áo màu hồng có hương vị ngọt ngào hơn màu trắng, và khiến cho làn da rất trắng khi mặc! Phiên bản của chiếc áo cũng rất chuẩn. Bạn cũng có thể mặc ngay cả khi béo. 

Quần chân lạnh được chọn mặc ở phía dưới cũng có màu hồng, rất giống với màu của áo, nhưng vẫn sẽ có một sự tương phản sâu sắc. Nhìn tổng thể rất đẳng cấp và thời trang!

Khi chọn áo sơ mi phù hợp, bạn có thể chọn theo màu da của mình. Những cô gái có làn da trắng hơn có thể chọn kiểu có màu sáng hơn, chẳng hạn như màu xanh đậm, vàng, tím,... 

Đối với những cô gái có làn da màu vàng và đen, màu sắc của áo sơ mi tốt nhất là chọn màu trắng, xám nhạt hoặc màu mai. Một chiếc áo màu nhạt hơn phù hợp hơn với cô gái có làn da trắng!

Bây giờ nhiệt độ ngày càng nóng hơn, và các cô gái trẻ có thể chọn áo sơ mi ngắn tay + quần ngố để đi chơi. Sự kết hợp này khiến bạn trông thời trang và khí chất. Tất nhiên, bạn cũng có thể mặc áo sơ mi như một chiếc áo chống nắng. Chiếc áo màu cỏ sáng siêu trắng, có thể làm sáng tông màu da. 

Một phụ kiện đơn giản với một chiếc áo dây trắng có thể mát mẻ và thoải mái! Kết hợp với quần denim thoáng mát, bạn có thể tạo ra đôi chân dài trong một giây, đẹp và giản dị.

Áo thun + quần ngố

Giống như quần dài, quần lạnh có tính linh hoạt. Điều quan trọng nhất là những chiếc quần này có thể thay đổi hình dạng chân của bạn và khiến bạn trông gọn hơn và dài hơn! Về kết hợp, ngoài việc kết hợp áo sơ mi, bạn cũng có thể chọn áo phông đơn giản để phù hợp, dễ dàng tạo phong cách giản dị.

Khi chọn quần chân lạnh, bạn phải chú ý đến việc lựa chọn loại vải. Phải bắt đầu với các loại vải thoáng khí hơn, chẳng hạn như vải voan và vải phù hợp. Quần chân lạnh với những chất liệu này sẽ nhẹ và thoải mái hơn giữa thời tiết nóng nực!

So với váy, "quần chân ngầu" năm nay có nhiều kiểu cách. Ngoài thời trang và đa năng, những chiếc quần xẻ này mát hơn so với quần thường, đặc biệt phù hợp với người hay nóng do thời tiết. 

Phong cách đơn giản của áo phông trắng + quần đen mát mẻ, phối kiểu đen trắng rất cổ điển, trông giống như một sự kết hợp đơn điệu, trên thực tế, nó rất thông dụng, thời trang và bền!

Khi một cô gái mặc nó như thế này, hãy nhớ bỏ áo phông trong quần. Ấn tượng thị giác rất cao và chân dài. Cô gái có đôi chân ngắn cũng có thể mặc thành chân dài.

Áo khoác ngắn + quần dài

Áo khoác ngắn + quần dài năm nay thực sự quá hot. Nhiều tín đồ thời trang và người nổi tiếng trong giới thời trang mặc nó theo cách này. Sự kết hợp giữa ngắn + dưới dài là lợi thế nhất cho những cô gái có đôi chân ngắn. 

Nếu bạn là một cô gái có bụng nhỏ và muốn mặc nó như thế này, hãy nhớ bắt đầu với một chiếc quần ống đứng có cạp cao thẳng. Phiên bản của áo khoác ngắn không nên quá mỏng. Một số chất liệu hơi lỏng có thể tốt hơn!

Quần ống suông denim thoáng mát. Chiều dài của loại quần này rất thân thiện với những cô nàng nhỏ nhắn. Quần của không rộng lắm. Phần thân trên rất mỏng và cao! Với phần trên là áo ngắn màu hồng nhạt, tỷ lệ của hình được tối ưu hóa ngay lập tức. Nó thực sự tạo cái nhìn cao ráo về mặt thị giác. Rất phù hợp để mặc cho các cô gái nhỏ!

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.