Kiên Giang: Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương

Khoảng 2h45 sáng nay 28/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu phố 8, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương, trong đó có nạn nhân người nước ngoài.

Kiên Giang: Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 2h45 ngày 28/12 trên đường Nguyễn Thị Đình, khu phố 8, thị trấn Dương Đông. Một người dân có nhà gần đám cháy cho biết, sau khi lửa bốc cháy, có một tiếng nổ lớn vang lên trong căn nhà gỗ.

Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương - 1

Do căn nhà bị cháy nằm sâu trong con hẻm nhỏ nên xe chữa cháy không vào được

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã triển khai công tác chữa cháy ngay sau khi nhận được tin báo. Được biết, căn nhà bị cháy được sử dụng để kinh doanh dịch vụ homestay. Lúc xảy ra cháy, có khách là người nước ngoài đang thuê trọ tại đây.

Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương - 2

Vụ hỏa hoạn đã làm 2 người tử vong và 5 người khác bị thương

Đến thời điểm hiện tại, một cán bộ thị trấn Dương Đông cho biết đã có 2 người tử vong và có ít nhất 5 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Đến 9h sáng, có 2 nạn nhân người nước ngoài đã chuyển lên Bệnh viện Quốc tế Vinmec ở xã Gành Dầu (Phú Quốc) điều trị; 3 nạn nhân người Việt Nam vẫn đang điều trị ở Trung tâm y tế Phú Quốc. 

Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Tây Ninh: Lửa thiêu rụi tiệm tạp hóa, chủ nhà tử vong

Vào lúc 2h20 ngày 28/12, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Tây Ninh nhận tin báo của người dân cho biết đang xảy ra vụ cháy tại số nhà 27 thuộc xã Hiệp Tân (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) do bà Lê Thị Thu Thảo (sinh năm 1967) làm chủ. Căn nhà này được bà Thảo vừa để ở vừa chứa nhiều hàng hóa để kinh doanh bán hàng tạp hóa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng triển khai 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà với diện tích 60m2 gồm 1 trệt, 1 gác lửng.

Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương - 3
Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng chữa cháy nhà bà Lê Thị Thu Thảo
Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương - 4
Các chiến sĩ tiếp cận từ ban công để vào tầng lửng, cố gắng vào bên trong để tìm kiếm người còn mắc kẹt

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy để khống chế ngọn lửa, không để lây lan sang khu các nhà lân cận, đặc biệt là khu chợ Hiệp An sát bên.

Sau khoảng hơn 30 phút tích cực phun nước chữa cháy, đám cháy được không chế và đến 3h50 thì mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương - 5
Hướng cửa chính vào nhà có quá nhiều hàng hóa dễ cháy, chặn hết cả lối vào

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy làm bà Lê Thị Thu Thảo tử vong, ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị cháy rụi.

Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương - 6

Khi ngọn lửa được dập tắt, bà Thảo đã tử vong.

Cháy homestay tại Phú Quốc, 2 người chết, nhiều người bị thương - 7
Hầu hết hàng hóa đã bị thiêu cháy

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.