Kiểm tra trí não bằng bức tranh hơn 100 năm tuổi

Hơn 100 năm sau khi được phác thảo, bức tranh thỏ - vịt thu hút phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng nhờ tác dụng kiểm tra trí não.


Ảnh:Wikimedia Commons.
Ảnh:Wikimedia Commons.

Theo The Independent, bức tranh thỏ - vịt lần đầu được sử dụng vào năm 1899 bởi nhà tâm lý học người Mỹ Joseph Jastrow để kết luận nhận thức không chỉ dựa vào những gì ta nhìn thấy mà còn phụ thuộc cả vào hoạt động tâm trí.

Nghiên cứu của Jastrow chú trọng đến thời gian các tình nguyện viên cần để nhìn ra con vật thứ hai, nghĩa là thời gian bạn cần để nhận thấy con vịt nếu đầu tiên nghĩ đó là con thỏ hoặc ngược lại. Tốc độ này càng nhanh, não cùng trí tưởng tượng của bạn hoạt động càng tốt.

Một lưu ý nhỏ, kết quả trắc nghiệm này có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Ở các nước phương Tây, người ta có xu hướng nhìn ra con thỏ vào mùa lễ Phục sinh và con vịt vào tháng 10.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.