Không thấy con, hai vợ chồng tá hỏa phát hiện con ngã xuống cầu tràn

30 phút sau không thấy con đâu, 2 vợ chồng anh Huệ mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện con đã nằm dưới cầu tràn.

Không thấy con, hai vợ chồng tá hỏa phát hiện con ngã xuống cầu tràn

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 7h sáng 5/7, anh Lô Văn Huệ và chị Vi Thị Huyền (trú tại bản Yên Hòa, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) dẫn 2 con đi làm nương.

khong thay con, hai vo chong ta hoa phat hien con nga xuong cau tran hinh 1
Cầu tràn nơi cháu Hải ngã xuống tử vong sau đó (ảnh Bá Hậu).

Trong lúc vợ chồng anh Huệ lo làm việc, hai chị em chơi với nhau, không may cháu Lô Văn Hải (SN 2011) trượt chân ngã xuống cầu tràn. Khoảng 30 phút sau, không thấy con đâu, vợ chồng anh Huệ tá hỏa đi tìm thì phát hiện cháu Hải nằm dưới cầu tràn. Mặc dù cháu Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Con Cuông, xã Lạng Khê đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.  

Trước đó vào khoảng 17h ngày 4/7, cháu V.T.Ph (4 tuổi, trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu) theo bố mẹ ra đồng. Trong khi bố mẹ cháu đang làm việc thì cháu bé không may rơi xuống mương nước. Khi phát hiện ra sự việc, gia đình đã chạy lại vớt cháu lên, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến tối cùng ngày, cháu Ph tử vong. 

Cũng trong ngày 4/7, tại địa bàn xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cũng có một trường hợp cháu bé 22 tháng tuổi không may ngã xuống ruộng lúa ngập nước tử vong.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ