Không lực Nga phá hủy căn cứ “thù địch” trong cuộc tập trận Vostok-2018

GD&TĐ - Trong khuôn khổ cuộc tập trận Vostok-2018, hơn 10 máy bay thả bom Tu-22M3 của Nga đã tiến hành một đợt không kích vào một sân bay được giả định là của địch tại lãnh thổ Zabaikalsky – Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố sáng nay (15/9).  

Máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria
Máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria

Theo tuyên bố trên, các phi công đã lái máy bay tấn công vào các mục tiêu được đánh dấu là nơi tập trung của máy bay, kho hàng.. cũng như một trung tâm kiểm soát của sân bay được giả định là của địch.

Trong suốt cuộc tập trận, các máy bay đã sử dụng bom nặng tới 500kg để thực hiện nhiệm vụ.

Cuộc tập trận Vostok-2018 là cuộc tập trận lớn nhất diễn ra tại Nga kể từ khi Liên xô cũ tan rã, với sự tham gia của gần 300.000 binh lính, 36.000 xe quân sự và hơn 1.000 máy bay.

Hôm 13/9, Tổng thống Putin đã tham dự phần chính của cuộc tập trận diễn ra tại bãi thử Tsugol của Zabaikalsky.

Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào thứ 2 tuần sau.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ