Không ai bị bỏ lại phía sau trong sử dụng CNTT và học tập suốt đời

GD&TĐ - Đó mong muốn của các thầy cô giáo của Cộng đồng Giáo dục Microsoft Việt Nam được cô Trần Hương Quỳnh nhắc lại trong thời điểm nhận giải cao nhất tại Diễn đàn Giáo dục Việt Nam Đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2019.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong sử dụng CNTT và học tập suốt đời

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi và đầy cảm xúc, Diễn đàn Giáo dục Việt Nam Đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2019 do Microsoft và Báo Giáo dục Thời đại phối hợp tổ chức đã khép lại chiều 13/1 với phiên chính thức của diễn đàn gồm chương trình đối thoại Cộng đồng Microsoft, Lễ trao giải cuộc thi lập trình Hackathon và trao giải Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT.

Dự án Vì một môi trường không khói thuốc của cô Nguyễn Thị Diến (THPT Nguyễn An Ninh, TPHCM) và Dự án Phân tích các Dấu hiệu ngữ dụng qua talkshow và clip trên YouTube của cô Trần Hương Quỳnh (Đại học Sư phạm Hà Nội)  đã xuất sắc đạt 2 giải cao nhất tại Diễn đàn Giáo dục Việt Nam Đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2019.

Diễn đàn Giáo dục Việt Nam Đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2019 đã thành công tốt dẹp

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Hoạt động đối thoại Công đồng Microsoft trong khuôn khổ diễn đàn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Hồng Nam- Phó Cục trưởng Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) đánh giá cao những nỗ lực của Báo Giáo dục và Thời đại cùng Công ty Microsoft Việt Nam đã tạo một sân chơi bổ ích dành cho các giáo viên và các nhà quản lí giáo dục.

Sân chơi được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy, phát huy tính đổi mới sáng tạo trong việc quản lí, dạy học thông qua ứng dụng CNTT có hiệu quả; tăng cường nâng cao năng lực cho giáo viên, tạo ra cơ hội để các giáo viên công bố sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng CNTT của mình.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong sử dụng CNTT và học tập suốt đời ảnh 4

Cô Trần Hương Quỳnh với Dự án Phân tích các Dấu hiệu ngữ dụng qua talkshow và clip trên YouTube

Không ai bị bỏ lại phía sau trong sử dụng CNTT và học tập suốt đời ảnh 5

Cô Nguyễn Thị Diến với dự án Vì một môi trường không khói thuốc

Đây là diễn đàn giáo dục sáng tạo trên nền tảng CNTT lớn nhất cả nước, thu hút hàng ngàn giáo viên tham gia. Diễn đàn đóng góp những điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới nhằm chia sẻ, phổ biến tri thức tới cộng đồng một cách thuận tiện. Diễn dàn cũng đề cử ra những giáo viên xuất sắc nhất tham gia Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu của Microsoft hàng năm.

Diễn đàn năm 2019 đã thu hút gần 300 cán bộ quản lí và giáo viên tham gia với nhiều hạng mục như: Dự án học tập, website, phần mềm, bài giảng tương tác… với mục đích chia sẻ việc ứng dụng CNTT có hiệu quả vào việc đổi mới hoạt động học tập, giảng dạy và quản lí nhà trường.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải cao nhất của Diễn đàn, cô Trần Hương Quỳnh (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết: Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa và muốn đồng hành cùng các thầy cô trong cộng đồng MIE để lan tỏa, thực hiện thông điệp mà Microsoft muốn gửi đến: Chúng ta không để ai bị bỏ lại phía sau trong sử dụng CNTT và học tập suốt đời.

Các Giải thưởng Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT:

2 Giải Nhất: Trần Hương Quỳnh (Đại học Sư phạm Hà Nội). Nguyễn Thị Diến (THPT Nguyễn An Ninh, TPHCM)

3 Giải Nhì: Lê Thị Kim Thu (THPT Tân Lập, Hà Nội); Lê Thị Phương (THPT Phan Huy Chú, Hà Nội); Lê Thị Quỳnh Lê (THCS Dịch Vọng Hậu, Hà Nội)

5 giải Ba: Võ Thị Như Nhi (Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm TPHCM); Thi Thị Cấp Tâm (Tiểu học Võ Thị Sáu, THCM); Ngô Thị Thu Giang (Liên cấp Olympia), Hoàng Thị Minh (Wellspring Hà Nội); Trần Thị Phương Diệp Việt và Phan Thành Luân (Trường Quốc tế Việt Úc TPHCM)

12 Giải khuyến khích: Trần Như Quỳnh (THCS THPT Đinh Thiện Lý TPHCM); Trần Thị Thảo (Trường Phổ thông Vinschool); Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Tiểu học Võ Thị Sáu, Q7, TPHCM); Bùi Thị Lương (Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đắc Lắc); Đỗ Thị Nguyên (Mầm Non Suối Giàng Yên Bái); Nguyễn Minh Tuấn (THCS Hiếu Phụng, Vĩnh Long); Trần Thị Yến Nhi (Phổ thông Song ngữ quốc tế Wellspring Sài Gòn TPHCM); Huỳnh Bá Hiếu (THCS Thạch Hòa Kiên Giang); Tạ Thị Thu (Phổ thông Song ngữ quốc tế Wellspring Sài Gòn, TPHCM); Bùi Diệu Linh (THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Diệu Ngọc (HV CNBCVT); Trương Hồ Trâm Anh (Tiểu học Phùng Hưng, Q11, TPHCM).

3 giải tập thể cho nhà trường có nhiều giáo viên tích cực tham gia và có chất lượng cao nhất: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 7, TPHCM), THCS THPT Đinh Thiện Lý (Quận 7, TPHCM), Trường Phổ thông liên cấp Vinschool (Hà Nội).

Giải bình chọn trên trang web của công đồng giáo dục Microsoft: Thầy Cấn Văn Trường- Trường THCS Thạch Xá Hà Nội

Giải gian trưng bày đẹp nhất: Cô Trần Thị Minh Hậu (Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ