Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Với quyết tâm bắt giữ nghi phạm gây tai nạn giao thông làm chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, lực lượng Công an TP Huế đã tập trung lực lượng, ngày đêm điều tra, truy xét.

Nghi phạm gây tại nạn giao thông chết người rồi bỏ chạy
Nghi phạm gây tại nạn giao thông chết người rồi bỏ chạy

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Huế vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa Khánh, sinh năm 1994, thường trú tại 51 đường Hoàng Diệu, (phường Tây Lộc, thành phố Huế) về hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn rồi bỏ chạy. 

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 0 giờ 55 ngày 9/3, Khánh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 75C – 031.45 đi trên đường Lê Duẩn hướng từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên. 

Khi đến vị trí trước cột điện số 6 đường Lê Duẩn (phường Phú Thuận) thì va chạm vào xe đạp do anh Thái Ngọc Tấn, sinh năm 1980, trú tại tổ 5 (khu vực I, phường Hương Long) đang điều khiển đi cùng chiều gây tai nạn giao thông.

Ngay khi tai nạn xảy ra, mặc cho người bị nạn nằm giữa đường, Khánh tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu quả, anh Thái Ngọc Tấn chết trên đường đi cấp cứu.

Với quyết tâm bắt giữ nghi phạm gây tai nạn giao thông làm chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, Công an TP Huế đã tập trung lực lượng, ngày đêm điều tra, truy xét.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đơn vị nhanh chóng bắt giữ Khánh cùng phương tiện xe ô tô 75C – 031.45. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khánh cúi đầu khai nhận hành vi gây ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng nói trên.  

Hiện Cơ quan Điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi vi phạm qui định về điều khiển giao thông đường bộ của Nguyễn Văn Hòa Khánh theo qui định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những ai có hành vi xem thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khoẻ của người khác, gây tai nạn giao thông bỏ chạy khỏi hiện trường, nhất là những đối tượng thanh thiếu niên – kiểu “cậu ấm cô chiêu”.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ