Tử thần rình rập đàn linh dương trong cuộc di cư lớn nhất năm

Hành trình di cư hàng năm của triệu con linh dương đầu bò châu Phi gắn liền với vô số nguy hiểm, đặc biệt là cá sấu và sư tử.

Tử thần rình rập đàn linh dương trong cuộc di cư lớn nhất năm

Linh dương đầu bò (Connochaetes taurinus) sống thành những đàn lớn ở Đông Phi. Những đàn nổi tiếng nhất xuất hiện ở vùng Serengeti thuộc Tanzania và Kenya.

Ở những nơi này, số lượng linh dương đầu bò di cư lên đến hơn 1 triệu con. Cùng với hàng trăm nghìn con linh dương gazen và ngựa vằn, hành trình của linh dương đầu bò có lẽ là cuộc di cư lớn nhất của động vật trên đất liền.

Đôi khi cuộc hành trình của linh dương đầu bò được gọi là "cuộc di cư vòng tròn" vì chúng di chuyển quanh vùng Serengeti theo mùa mưa để kiếm ăn với quãng đường lên tới 800 - 1.600 km.

Theo Discovery, những con linh dương đầu bò không chỉ có nguy cơ gãy chân trong lúc chen chúc qua khúc sông đầy cá sấu mà còn phải đối mặt với sư tử rình rập ở bờ bên kia.

Theo VnExpress/Discovery

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ