Thùng rác nổi tự động thu gom rác trên biển

Hai người đàn ông Australia tên Andrew Turton và Pete Ceglinski vừa sáng chế ra một thiết bị có khả năng tự động thu gom rác thải trên bề mặt đại dương mà không ảnh hưởng tới môi trường sống của các loài cá.

Thùng rác nổi tự động thu gom rác trên biển

Thiết bị làm sạch đại dương thông minh này được gọi là thùng rác nổi Seabin, có cơ chế hoạt động giống như máy lọc ở các bể cá.

Thiết bị được nối với một máy bơm hút nước. Rác nổi, đặc biệt là các vỏ chai nhựa, túi ni-lông và dầu tràn sẽ được thùng rác nổi hút vào bên trong một túi lưới tách rời. Rác hữu hình bị giữ lại ở màng lọc, trong khi rác vô hình như dầu, mỡ... sẽ được đưa lên máy bơm và lọc riêng.

Cuối cùng, phần nước sạch sẽ được đưa trở lại biển.

Seabin hiện đang được thử nghiệm tại nhiều cảng ở châu Âu và có giá khoảng 2.500 bảng Anh.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.